Con trai nguyên Bí thư Hậu Giang được bổ nhiệm khi thiếu 1 tiêu chuẩn

VOV.VN - Hậu Giang đã hoàn tất việc rà soát bổ nhiệm Giám đốc Sở Công thương và cho thấy con trai nguyên Bí thư Tỉnh ủy chưa đạt tiêu chuẩn ngoại ngữ.

Ngày 28/12, trao đổi với phóng viên VOV, ông Bùi Văn Sáu - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, Hậu Giang đã tiến hành xong việc rà soát tiêu chuẩn, quy trình đề bạt, bổ nhiệm đối với ông Huỳnh Thanh Phong - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang và đã có báo cáo gửi đến thường trực Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Sở Công thương tỉnh Hậu Giang 
Theo đó, qua rà soát quá trình học tập, công tác và việc thực hiện quy trình đề bạt, bổ nhiệm, về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở Công thương, kết quả cho thấy, lúc làm Giám đốc Sở Công thương vào năm 2015, ông Phong còn thiếu 1 tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Công Thương.

Cụ thể, theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BCT ngày 03/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở Công thương, vào thời điểm bổ nhiệm Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang, ông Huỳnh Thanh Phong đạt 4/5 tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn phải có trình độ đại học trở lên về các ngành kỹ thuật công nghiệp, kinh tế hoặc quản lý kinh tế, thương mại; có thời gian công tác trong ngành công nghiệp hoặc thương mại từ 5 năm trở lên, ông Phong đạt vì có bằng tốt nghiệp đại học tài chính- tín dụng, thạc sĩ quản trị kinh doanh, đã tham gia trong ngành, lĩnh vực từ năm 2008 – 2015, thời gian là 8 năm. 

Về tiêu chuẩn cần có trình độ quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính trở lên, ông Phong cơ bản đạt do thời điểm bổ nhiệm, ông đã học xong chương trình quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính, sau đó được bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính từ tháng 3/2017. 

Về tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị cao cấp, ông Phong đạt vì có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị cấp ngày 6/11/2013.

Về tiêu chuẩn sử dụng thành thạo vi tính văn phòng phục vụ công tác quản lý của mình, ông Phong cũng đạt tiêu chuẩn này vì có chứng chỉ tin học trình độ A, cấp năm 2011.

Tuy nhiên, ông Phong không đạt tiêu chuẩn biết một ngoại ngữ thông dụng trình độ C trở lên, bởi ông Phong chỉ có trình độ B tiếng Anh.

Trước đó VOV.VN đã đưa tin về việc dư luận quan tâm đến thông tin "quan lộ thần tốc" của con trai nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc là ông Huỳnh Thanh Phong (SN 1982), Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang.

Ngay sau đó, Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang đã chỉ đạo Ban tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang phối hợp với các ngành khẩn trương rà soát, kiểm tra lại quy trình đề bạt, bổ nhiệm ông Huỳnh Thanh Phong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Nâng đỡ không trong sáng” bà Quỳnh Anh: Không còn là dư luận
“Nâng đỡ không trong sáng” bà Quỳnh Anh: Không còn là dư luận

VOV.VN - Vụ bổ nhiệm hotgirl Quỳnh Anh và con trai nguyên Bí thư Quảng Nam cho thấy vì sao cứ nói “đúng quy trình” mà dư luận vẫn “nóng”.

“Nâng đỡ không trong sáng” bà Quỳnh Anh: Không còn là dư luận

“Nâng đỡ không trong sáng” bà Quỳnh Anh: Không còn là dư luận

VOV.VN - Vụ bổ nhiệm hotgirl Quỳnh Anh và con trai nguyên Bí thư Quảng Nam cho thấy vì sao cứ nói “đúng quy trình” mà dư luận vẫn “nóng”.

Ông Lê Phước Hoài Bảo được bổ nhiệm vì là con trai Bí thư Tỉnh ủy?
Ông Lê Phước Hoài Bảo được bổ nhiệm vì là con trai Bí thư Tỉnh ủy?

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Hồng Quang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, quy trình bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo là do “lỗi hệ thống”

Ông Lê Phước Hoài Bảo được bổ nhiệm vì là con trai Bí thư Tỉnh ủy?

Ông Lê Phước Hoài Bảo được bổ nhiệm vì là con trai Bí thư Tỉnh ủy?

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Hồng Quang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, quy trình bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo là do “lỗi hệ thống”

Quan lộ thần tốc của con trai ông Lê Phước Thanh vì sao “đứt gánh“?
Quan lộ thần tốc của con trai ông Lê Phước Thanh vì sao “đứt gánh“?

VOV.VN - Ở tuổi 30, ông Lê Phước Hoài Bảo, con trai nguyên Bí thư Quảng Nam Lê Phước Thanh được bổ nhiệm Giám đốc Sở, được xem là một trường hợp "hi hữu".

Quan lộ thần tốc của con trai ông Lê Phước Thanh vì sao “đứt gánh“?

Quan lộ thần tốc của con trai ông Lê Phước Thanh vì sao “đứt gánh“?

VOV.VN - Ở tuổi 30, ông Lê Phước Hoài Bảo, con trai nguyên Bí thư Quảng Nam Lê Phước Thanh được bổ nhiệm Giám đốc Sở, được xem là một trường hợp "hi hữu".

Những vụ bổ nhiệm cán bộ “thần tốc” gây xôn xao dư luận
Những vụ bổ nhiệm cán bộ “thần tốc” gây xôn xao dư luận

VOV.VN - Việc bổ nhiệm thần tốc Lê Phước Hoài Bảo, Trần Vũ Quỳnh Anh, Vũ Minh Hoàng, Huỳnh Thanh Phong...thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Những vụ bổ nhiệm cán bộ “thần tốc” gây xôn xao dư luận

Những vụ bổ nhiệm cán bộ “thần tốc” gây xôn xao dư luận

VOV.VN - Việc bổ nhiệm thần tốc Lê Phước Hoài Bảo, Trần Vũ Quỳnh Anh, Vũ Minh Hoàng, Huỳnh Thanh Phong...thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.