Ông Phạm Gia Túc giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương

VOV.VN - Quyết định của Ban Bí thư điều động ông Phạm Gia Túc công tác tại Ban Nội chính TW và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Ngày 15/12, tại Cần Thơ diễn ra lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Dự hội nghị có ông: Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Ông Mai Văn Chính, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho ông Phạm Gia Túc.
Tại hội nghị, ông Mai Văn Chính đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho ông Phạm Gia Túc. Theo đó, ông Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020 thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020.

Quyết định của Ban Bí thư điều động ông Phạm Gia Túc công tác tại Ban Nội chính Trung ương và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung chúc mừng ông Phạm Gia Túc.
Thay mặt Ban Tổ chức Trung ương, ông Mai Văn Chính, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương nêu rõ, với trách nhiệm là cán bộ được luân chuyển về công tác tại Thành phố Cần Thơ, ông Phạm Gia Túc đã nghiêm túc chấp hành sự phân công của tổ chức; nhanh chóng tiếp cận công việc, hoà nhập, nắm bắt tình hình thực tế, giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Đến nay, ông Phạm Gia Túc đã bổ sung nhiều kinh nghiệm, năng lực thực tiễn để có thể đảm nhiệm vị trí chủ chốt ở địa phương cũng như Trung ương ở lĩnh vực xây dựng Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Gia Túc cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng phân công nhiệm vụ mới đối với ông; đồng thời cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Cần Thơ trong gần 4 năm qua đã dành cho ông sự quan tâm giúp đỡ, động viên, tạo điều kiện thuận lợi và có những góp ý chân thành để ông phấn đấu, rèn luyện và hoàn thành nhiệm vụ của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chân dung 3 tân Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI
Chân dung 3 tân Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI

VOV.VN -Các ông  Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Quang Huy, Nguyễn Ngọc Lương đã tái đắc cử vị trí Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Chân dung 3 tân Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI

Chân dung 3 tân Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI

VOV.VN -Các ông  Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Quang Huy, Nguyễn Ngọc Lương đã tái đắc cử vị trí Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Chân dung tân Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong
Chân dung tân Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong

VOV.VN - Ông Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Chân dung tân Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong

Chân dung tân Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong

VOV.VN - Ông Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Bộ Nội vụ sẽ bổ nhiệm nhiều Vụ phó sau khi có kết quả thi tuyển
Bộ Nội vụ sẽ bổ nhiệm nhiều Vụ phó sau khi có kết quả thi tuyển

VOV.VN - Dự kiến ngày 21/12, các thí sinh bảo vệ đề án và sau khi có kết quả Bộ sẽ bổ nhiệm ngay nếu không có vấn đề phát sinh.

Bộ Nội vụ sẽ bổ nhiệm nhiều Vụ phó sau khi có kết quả thi tuyển

Bộ Nội vụ sẽ bổ nhiệm nhiều Vụ phó sau khi có kết quả thi tuyển

VOV.VN - Dự kiến ngày 21/12, các thí sinh bảo vệ đề án và sau khi có kết quả Bộ sẽ bổ nhiệm ngay nếu không có vấn đề phát sinh.

Ông Nguyễn Văn Được tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh VN khóa VI
Ông Nguyễn Văn Được tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh VN khóa VI

Thượng tướng Nguyễn Văn Được tiếp tục được tín nhiệm giữ vị trí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ông Nguyễn Văn Được tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh VN khóa VI

Ông Nguyễn Văn Được tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh VN khóa VI

Thượng tướng Nguyễn Văn Được tiếp tục được tín nhiệm giữ vị trí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ông Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn
Ông Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn

VOV.VN -Các ông Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Quang Huy, Nguyễn Ngọc Lương cũng tái đắc cử vị trí Bí thư T.Ư Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ông Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn

Ông Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn

VOV.VN -Các ông Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Quang Huy, Nguyễn Ngọc Lương cũng tái đắc cử vị trí Bí thư T.Ư Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Kiện toàn nhân sự chủ chốt 5 địa phương
Kiện toàn nhân sự chủ chốt 5 địa phương

Các địa phương: Ninh Bình, Quảng Ninh, Hải Dương, Đà Nẵng, Quảng Bình vừa tiến hành kiện toàn nhân sự chủ chốt.

Kiện toàn nhân sự chủ chốt 5 địa phương

Kiện toàn nhân sự chủ chốt 5 địa phương

Các địa phương: Ninh Bình, Quảng Ninh, Hải Dương, Đà Nẵng, Quảng Bình vừa tiến hành kiện toàn nhân sự chủ chốt.