Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các Quyết định phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Phạm Minh Huấn - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang (Ảnh: Báo Tuyên Quang)

Cụ thể, tại Quyết định số 1342/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tại Quyết định số 1343/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: Ông Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2011 - 2016; ông Trần Ngọc Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2011 - 2016; ông Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2011 - 2016; bà Lê Thị Kim Dung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên