Hải Phòng bắt đối tượng vận chuyển hơn 5.000 viên ma tuý tổng hợp

VOV.VN - Ngày 17/3, tại khu vực quận Hải An, Hải Phòng, lực lượng phá án bắt quả tang Đoàn Văn Nghĩa đang giao nhận hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp. 

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên toàn địa bàn, Công an TP Hải phòng đã phá nhiều vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng về ma tuý. Điển hình gần đây là việc triệt phá ổ nhóm Nguyễn Thị Minh Phượng (SN 1974) trú tại 176/239 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng và Nông Hồng Điểm (sinh năm 1978) trú tại Phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Khi triệt phá vụ án 2 đối tượng Phượng và Diễm vận chuyển trái phép 8kg ma túy đá ngày 28/10/2016, Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng có căn cứ để nhận định rằng đã và đang xuất hiện 1 ổ nhóm đối tượng thường xuyên vận chuyển, cung cấp ma túy với quy mô lớn cho các “đại lý”, các tụ điểm phức tạp có liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố và một số tỉnh thành khác trên cả nước như: Hà Nội, TP.HCM,...

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an quận Hồng Bàng đã triển khai hàng loạt các mũi trinh sát thu thập thông tin tài liệu có liên quan và phát hiện  “nổi lên” 1 đối tượng đó là Đoàn Văn Nghĩa (sinh năm 1991) trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng.

Qua công tác xác minh, phát hiện đối tượng Nghĩa có chú, bác là các tay “đàn anh” xã hội có tiếng ở Hải Phòng, không có công ăn việc làm ổn định nhưng Nghĩa thường xuyên tổ chức ăn chơi, thác loạn tại các tụ điểm phức tạp trên địa bàn thành phố. Đồng thời, có biểu hiện “ảo” do nghiện ma túy, thường xuyên tụ tập đánh nhau gây mất ANTT sau các cuộc ăn chơi, thác loạn. Sự bất minh trong sinh hoạt và hoạt động của Nghĩa nhanh chóng rơi vào “tầm ngắm” của các trinh sát.

Đối tượng Đoàn Văn Nghĩa 

Sau nhiều tháng điều tra, xác minh, thu thập củng cố tài liệu chứng cứ, ngày 6/3, Công an quận Hồng Bàng đã xác lập Chuyên án nhằm tập trung lực lượng, biện pháp đấu tranh triệt phá hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy của Đoàn Văn Nghĩa và đồng bọn.

Sử dụng đồng bộ các lực lượng, biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định Nghĩa là đối tượng chính cầm đầu ổ nhóm vận chuyển ma túy trên. Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ, nhưng Nghĩa có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với lực lượng chức năng. Tuy nhiên, phương thức, thủ đoạn hoạt động của Nghĩa không thể qua mắt được các trinh sát.

Do các phi vụ làm ăn của Nghĩa được thực hiện trong thành phố nên Nghĩa thường sử dụng xe máy để đảm bảo tính cơ động trong di chuyển. Để “hàng” có thể chuyển đi nhanh, Nghĩa chỉ nhận vận chuyển các loại ma túy mới nhất phù hợp với nhu cầu thị thường và mỗi lần chuyển số lượng lớn từ 5 nghìn đến 10 nghìn viên thuốc lắc hoặc vài kg ke, đá trở lên.

Kiên trì đeo bám đối tượng đến ngày 17/3, tại khu vực quận Hải An, Hải Phòng, lực lượng phá án bắt quả tang Đoàn Văn Nghĩa đang giao nhận ma túy với tang vật thu được hơn 5000 viên ma túy tổng hợp. Thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nghĩa, Cơ quan CSĐT Công an quận thu giữ được 20 viên đạn và nhiều ma tuý khác.

Hiện Công an quận đã tạm giữ hình sự đối tượng Đoàn Văn Nghĩa để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều trường vẫn "sợ" dạy về kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục
Nhiều trường vẫn "sợ" dạy về kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục

VOV.VN - Từ trước đến nay, công tác giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại ở nước ta vẫn chưa được quan tâm đúng mức trong các trường phổ thông.

Nhiều trường vẫn "sợ" dạy về kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục

Nhiều trường vẫn "sợ" dạy về kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục

VOV.VN - Từ trước đến nay, công tác giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại ở nước ta vẫn chưa được quan tâm đúng mức trong các trường phổ thông.

Ảnh: Sai phạm của chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa
Ảnh: Sai phạm của chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa

VOV.VN - Mặc dù chưa được cấp phép nhưng chủ đầu tư đã đào móng, đổ trụ xây dựng.

Ảnh: Sai phạm của chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa

Ảnh: Sai phạm của chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa

VOV.VN - Mặc dù chưa được cấp phép nhưng chủ đầu tư đã đào móng, đổ trụ xây dựng.

Gia Lai: Bắt quả tang lâm tặc khai thác, vận chuyển gỗ trái phép
Gia Lai: Bắt quả tang lâm tặc khai thác, vận chuyển gỗ trái phép

VOV.VN - Hiện, Đồn biên phòng Ia Chía (Gia Lai) và các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Gia Lai: Bắt quả tang lâm tặc khai thác, vận chuyển gỗ trái phép

Gia Lai: Bắt quả tang lâm tặc khai thác, vận chuyển gỗ trái phép

VOV.VN - Hiện, Đồn biên phòng Ia Chía (Gia Lai) và các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đắk Lắk: Xe con tông liên hoàn 3 xe máy, gần chục người nhập viện
Đắk Lắk: Xe con tông liên hoàn 3 xe máy, gần chục người nhập viện

VOV.VN - Gần chục người ngồi trên xe máy bị hất tung ra đường, đa chấn thương, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lắk.

Đắk Lắk: Xe con tông liên hoàn 3 xe máy, gần chục người nhập viện

Đắk Lắk: Xe con tông liên hoàn 3 xe máy, gần chục người nhập viện

VOV.VN - Gần chục người ngồi trên xe máy bị hất tung ra đường, đa chấn thương, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lắk.

Lạng Sơn: Bắt giữ 2 đối tượng buôn bán ma túy đá
Lạng Sơn: Bắt giữ 2 đối tượng buôn bán ma túy đá

VOV.VN - Ngày 19/3, Công an Lạng Sơn tiếp nhận hồ sơ 2 đối tượng từ lực lượng Biên phòng để điều tra, xử lý vụ vận chuyển, buôn bán ma túy theo thẩm quyền.

Lạng Sơn: Bắt giữ 2 đối tượng buôn bán ma túy đá

Lạng Sơn: Bắt giữ 2 đối tượng buôn bán ma túy đá

VOV.VN - Ngày 19/3, Công an Lạng Sơn tiếp nhận hồ sơ 2 đối tượng từ lực lượng Biên phòng để điều tra, xử lý vụ vận chuyển, buôn bán ma túy theo thẩm quyền.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Ngạt khí hầm cá, 2 người chết
Bà Rịa - Vũng Tàu: Ngạt khí hầm cá, 2 người chết

VOV.VN - Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa cho biết, 2 ngư dân tàu cá BV 92222 TS của xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền bị ngạt khí hầm cá đã tử nạn.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Ngạt khí hầm cá, 2 người chết

Bà Rịa - Vũng Tàu: Ngạt khí hầm cá, 2 người chết

VOV.VN - Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa cho biết, 2 ngư dân tàu cá BV 92222 TS của xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền bị ngạt khí hầm cá đã tử nạn.