Nissan sẽ thu hồi 17.000 xe bán tải

VOV.VN - Đợt thu hồi này nhằm khắc phục lỗi về hệ thống điện trên mẫu xe bán tải Frontier.

Nissan cho biết, lỗi này xảy ra do cầu dao của hệ thống điện đã được lắp đạt không đúng quy cách, dẫn tới việc các ghế ngồi và cửa sổ trời điều khiển điện có thể ngừng hoạt động.


Trong số 17.000 xe bị thu hồi, có 13.535 xe được ban ở Mỹ, số còn lại ở Mexico (1.930 chiếc) và Canada (1.373 chiếc). Được biết không có tai nạn hay thương tích nào đã xảy ra do lỗi này, và mọi đại lý có thể khắc phục lỗi dễ dàng bằng cách lắp đặt lại cầu dao và kiểm tra hệ thống dây điện. Chỉ có đúng duy nhất một trường hợp thông báo từ khách hàng khi một chiếc xe tại Mexico đã có khói bốc lên từ bảng táp-lô.


Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA) và Nissan sẽ bắt đầu thông báo tới từng khách hàng mua xe bắt đầu từ tháng 3 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên