98.000 xe động cơ xăng Volkswagen bị ảnh hưởng gian lận khí thải

VOV.VN -Theo Bộ Giao thông Đức, trong số 800.000 xe ô tô của Volkswagen bị phát hiện gian lận khí thải, có khoảng 98.000 xe chạy bằng động cơ xăng.

Phát biểu tại cuộc họp báo tại Berlin ngày 4/11, Bộ trưởng Bộ Giao thông Đức Alexander Dobrindt cho biết, kết quả của cuộc điều tra về gian lận phát thải của Volkswagen – nhà sản xuất xe hơi lớn nhất châu Âu của Đức – cho thấy có khoảng 98.000 xe ôtô chạy bằng động cơ xăng bị liên đới trong vụ bê bối này.

Ông Alexander Dobrindt đồng thời yêu cầu Volkswagen kiểm tra mức độ phát thải và tiêu thụ nhiên liệu của tất cả các dòng xe của hãng.

Vụ gian lận khí thải của Volkswagen ảnh hưởng đến 98.000 xe động cơ xăng.

Bộ trưởng cho rằng, cần phải thiết lập một trung tâm dịch vụ khách hàng để giải quyết các vấn đề liên quan, đồng thời nhấn mạnh, chủ sở hữu xe ô tô Volkswagen sẽ không phải trả các khoản thuế phát sinh từ việc điều chỉnh mức độ phát thải.

Tập đoàn xe hơi hàng đầu của Đức đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ phía chính phủ trong việc ngăn chặn ảnh hưởng của vụ bê bối phát thải đối với uy tín của các sản phẩm và ngành công nghiệp của nước này.

Ước tính, Volkswagen phải chi phí khoảng 2 tỷ euro (tương đương 2,2 tỷ USD) đế khắc phục hậu quả của vụ sai phạm này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh nhà máy trong suốt, độc đáo của Volkswagen
Cận cảnh nhà máy trong suốt, độc đáo của Volkswagen

VOV.VN - Nhà máy trong suốt của Volkswagen – hãng sản xuất xe hơi lớn nhất châu Âu - tọa lạc tại Dresden, Đức.

Cận cảnh nhà máy trong suốt, độc đáo của Volkswagen

Cận cảnh nhà máy trong suốt, độc đáo của Volkswagen

VOV.VN - Nhà máy trong suốt của Volkswagen – hãng sản xuất xe hơi lớn nhất châu Âu - tọa lạc tại Dresden, Đức.

Hãng xe Đức Volkswagen mất ngôi vị hàng đầu thế giới
Hãng xe Đức Volkswagen mất ngôi vị hàng đầu thế giới

VOV.VN -Volkswagen vừa mất ngôi vị là hãng sản xuất xe hơi hàng đầu thế giới sau khi vụ gian lận khí thải vỡ lở và vướng vào kiện tụng.

Hãng xe Đức Volkswagen mất ngôi vị hàng đầu thế giới

Hãng xe Đức Volkswagen mất ngôi vị hàng đầu thế giới

VOV.VN -Volkswagen vừa mất ngôi vị là hãng sản xuất xe hơi hàng đầu thế giới sau khi vụ gian lận khí thải vỡ lở và vướng vào kiện tụng.

CEO Volkswagen với tham vọng vươn lên hàng đầu thế giới
CEO Volkswagen với tham vọng vươn lên hàng đầu thế giới

VOV.VN -CEO Matthias Müller của Volkswagen vừa tiết lộ tham vọng đưa tập đoàn trở thành nhà sản xuất ôtô hàng đầu thế giới.

CEO Volkswagen với tham vọng vươn lên hàng đầu thế giới

CEO Volkswagen với tham vọng vươn lên hàng đầu thế giới

VOV.VN -CEO Matthias Müller của Volkswagen vừa tiết lộ tham vọng đưa tập đoàn trở thành nhà sản xuất ôtô hàng đầu thế giới.

Volkswagen thu hồi 1.950 xe ô tô tại Trung Quốc
Volkswagen thu hồi 1.950 xe ô tô tại Trung Quốc

VOV.VN -Tập đoàn ô tô Volkswagen của Đức vừa tuyên bố thu hồi 1.950 xe tại Trung Quốc – thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Volkswagen thu hồi 1.950 xe ô tô tại Trung Quốc

Volkswagen thu hồi 1.950 xe ô tô tại Trung Quốc

VOV.VN -Tập đoàn ô tô Volkswagen của Đức vừa tuyên bố thu hồi 1.950 xe tại Trung Quốc – thị trường ô tô lớn nhất thế giới.