Ngắm những chiếc xe cổ thú vị tại Việt Nam - P2

Cùng chiêm ngưỡng Jaguar XJS những năm 90

Jaguar XJS mang kiểu dáng của một chiếc xe thể thao 2 cửa cùng một động cơ "khủng" V12 với 24 van và hộp số tự động và là một trong những chiếc xe cổ hiếm hoi tại Việt Nam.
 

3. Jaguar XJS

Đây là chiếc xe được hãng Jaguar của Anh thiết kế vào nhưng năm 1975 -1996. Jaguar XLS được thiết kể theo kiều 2 +2 với động cơ V12 6.0 lít, 24 van phun nhiên liệu kết hợp với đó là hộp số tay 5 cấp.

Nắp capo dài cùng biểu tượng hình con báo phía trên được hãng Jaguar giữ cho tới ngày nay

Kiểu thiết kế 2+2 mang đến phong cách thể thao cho Jaguar XJS

Đèn hậu của xe được thiết kế gần giống với các mẫu xe sedan Volvo ngày nay

4. FIAT Spider 850  

FIAT Spider 850là chiếc xe thể thao 2 chỗ, với động cơ 843 cc nó có thể cho công suất 49 mã lực và đạt tốc độ tối đa 145 km/h. Cơ thể của xe được thiết kế và xây dựng bởi Bertone (một công ty ô tô Ý, có chuyên môn trong xe, kiểu dáng Coachbuilding và sản xuất). Phần mái gấp bằng vải có thể được sắp xếp hoàn toàn phía sau. Thiết kế FIAT Spider 850 có đường hướng thiết yếu và chi tiết đơn giản nhưng thanh lịch, chẳng hạn như hốc đèn pha xe.

 

FIAT Spider 850 vẫn còn rất đẹp sau bao nhiêu năm "băng gió, vượt mưa"

Xe được thiết kế 2 chỗ với phần mui được xếp gọn phía sau khi hạ xuống

5. Triumph TR4

Đây cũng là một mẫu xe đến từ nước Anh, được giới thiệu vào năm 1961. Chiếc Triumph TR4 dựa trên khung gầm và hệ thống truyền lực của thể thao TR trước xe ô tô, nhưng với một cơ thể theo phong cách hiện đại Michelotti ( một trong những nhà thiết kế nổi tiếng của dòng xe thể thao trong thế kỷ 20).

Đã có 40,253 chiếc xe đã được xây dựng trong những năm sản xuất. TR4 tỏ ra rất thành công và tiếp tục gây được nhiều ảnh hưởng trong ngành công nghiệp ô tô lúc bấy giờ.

Một chiếc Triumph TR4 còn khá mới tuy tuổi thọ đã cao.

Triumph TR4 nổi bật với kiểu dòng chữ mang tên nhãn hiệu được đặt phía cản sau của xe

Nội thất của xe

6. Ford Mustang 1964

Ford Mustang đã được đưa ra 5 tháng trước khi bắt đầu được vào sản xuất năm 1965. Các phiên bản đầu tiên thường được gọi là Ford Mustang 1964 mô hình ½, nhưng VIN mã của Ford và có tiêu đề là 1965. Những  mô hình được sản xuất bắt đầu ở Dearborn, Michigan (Mỹ) vào ngày9/3/1964 và những chiếc xe mới được giới thiệu cho công chúng vào ngày 17/4/1964 tại Hội chợ Thế giới New York.

Doanh số mà Ford dự kiến sẽ bán được đối với mẫu xe Mustang này trong năm đầu tiên giới thiệu là 100.000 chiếc. Thế nhưng chỉ sau 3 tháng giới thiệu Ford đã bán được 318.000 chiếc và tăng lên con số 1 triệu sau  18 tháng ( một con số kỷ lục mà Ford cũng không ngờ tới).

Một chiếc Ford Mustang 1964 với biểu tượng chú ngựa đang chạy nổi tiếng của Ford

Ford Mustang được thiết kế theo kiểu roadster ( mui trần ) với 2 cửa và 4 ghế ngồi

Tuy là xe 2 cửa nhưng 2 ghế sau có chỗ ngồi khá thoải mái

Cụm đồng hồ, ổ khóa, châm thuốc của Ford Mustang 1964

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên