Lexus chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

VOV.VN -Sự có mặt của Lexus đánh dấu sự góp mặt của một thành viên mới trong phân khúc xe hạng sang tại Việt Nam.


Sáng nay (26/12), tại TP Hồ Chí Minh, thương hiệu xe sang Lexus của Nhật Bản đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam, đánh dấu sự góp mặt của một thành viên mới trong phân khúc xe hạng sang.

Ông Yoshihisa Maruta, Tổng Giám đốc Công ty Toyota Việt Nam cho biết: Chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam, Lexus đặt mục tiêu trở thành thương hiệu xe sang toàn mỹ nhất. Vì thế trong thời gian trước mắt, Lexus không đặt nặng việc nâng doanh số mà chỉ tập trung xây dựng thương hiệu và chăm sóc khách hàng.

Cùng với sự kiện ra mắt tại thị trường Việt Nam, Lexus cũng công bố khai trương đại lý đầu tiên tại Việt Nam, Lexus Trung tâm Sài Gòn với tổng vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng. Đồng thời công bố giá bán của 5 mẫu xe chủ lực LS460, GS350, ES350, LX570, RX350 với giá bán cao nhất gần 5,7 tỷ đồng và thấp nhất khoảng 2,5 tỷ đồng.

Tất cả các sản phẩm Lexus được bán tại Việt Nam đều được nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản với chính sách bảo hành kéo dài trong vòng 3 năm không giới hạn số ki lô mét./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên