Năm 2016: Nissan có thể vượt Honda tại Mỹ

VOV.VN - Trong 25 năm qua, Honda đã liên tục là hãng xe Nhật đứng thứ 2 tại Mỹ, tuy nhiên điều đó có thể sẽ thay đổi trong tương lai gần.

Với danh mục sản phẩm phong phú hơn, đẹp mắt hơn cùng với giá liên tục giảm, Nissan có thể bắt kịp và vượt qua Honda về doanh số bán tại Mỹ lần đầu tiên kể từ năm 1987. Hiện nay, Nissan đang bán tổng cộng 27 dòng xe khác nhau ở Mỹ, trong khi con số này của Honda chỉ là 16.


Nissan Altima

Những dòng xe bán chạy nhất hiện nay của Nissan là Altima, Sentra và Rogue - chúng chiếm đến 52 doanh số bán ra của hãng hiện nay. Trong 7 tháng đầu năm 2014, thị phần của Nissan tại Mỹ đạt 8,6%, tăng từ mức 7,4% vào năm 2009. Trong khi đó, Honda đã bị "tuột dốc" từ mức đỉnh 11% năm 2009 xuống còn 9,1% - thấp nhất kể từ năm 2006. Toyota vẫn đứng đầu về thị phần trong số các hãng xe Nhật, với 15%.


Nissan Rogue

Ông Jose Munoz - Giám đốc điều hành Nissan Bắc Mỹ cũng tỏ ra vô cùng lạc quan về tình hình: "Tôi chắc rằng chúng tôi sẽ vượt qua Honda, tuy nhiên trong thời gian bao lâu? Thời gian sẽ trả lời, nhưng việc đó đang xảy ra". Ngoài ra, ông còn cho biết Nissan đang muốn chiếm 10% thị phần tại Mỹ vào năm 2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên