19 năm tù cho nhóm giết người do "nhìn đểu" ở quán bida

VOV.VN - Các bị cáo phải bồi thường gia đình bị hại hơn 100 triệu đồng và chu cấp nuôi con của người bị hại 2 triệu đồng/tháng.

Chiều 12/9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Châu Văn Tài (SN 1996, trú tổ 1, Phú Vinh, Vĩnh Thạnh, Nha Trang) 10 năm tù, Nguyễn Văn Triệu (SN 1998, trú tổ 4, Phú Vinh, Vĩnh Thạnh, Nha Trang) 8 năm tù cùng về tội giết người, Lê Ngọc Huy (SN 1994, trú 115/21 Phương Sài, Nha Trang) 1 năm tù về tội gây rối trật từ công cộng.

TAND tỉnh Khánh Hòa cũng buộc bị cáo Tài và Triệu phải liên đới bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 100 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi một đứa con của bị hại mỗi tháng 2 triệu đồng.

Bị cáo Tài, Triệu và Huy trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, trưa ngày 24/2/2013, Tài, Triệu và Huy tổ chức ăn nhậu tại nhà Nguyễn Văn Mai. Đến khoảng 18h cùng ngày, Tài lấy ở nhà Mai một con dao Thái Lan cất vào trong người rồi chở Ngọc Huy về nhà mình còn Triệu thì đi uống cà phê với bạn.

Sau khi về nhà, Tài và Ngọc Huy rủ nhau đi đánh bida tại quán bida Quỳnh Như (số 55 cầu Bè, Vĩnh Thạnh, Nha Trang). Khi Tài và Huy vào chơi được khoảng 14 phút thì có Hồ Văn Toàn, Kiều Hoàng Minh, Nguyễn Tấn Huy, Nguyễn Đức Hoàng, Nguyễn Quốc Việt vào quán Quỳnh Như chơi bida.

Lúc này, Tài cho rằng Toàn “nhìn đểu” mình nên Tài và Ngọc Huy cầm cơ bida đến gây sự đòi đánh nhóm của Toàn. Tài cầm cây cơ bida đánh vào đầu của Toàn, Ngọc Huy cũng cầm cơ bida đánh anh Nguyễn Đức Hoàng làm gẫy cây cơ.

Nhóm của Toàn bỏ chạy nhưng Tài và Ngọc Huy tiếp tục truy đuổi sang số 44 Cầu Bè (đối diện quán Quỳnh Như). Lúc này, Triệu đi ngang qua thấy Tài đang cầm dao đánh Toàn nên cũng mở cốp xe của mình lấy một con dao Thái Lan hỗ trợ Tài đánh Toàn.

Tài cầm dao Thái Lan đâm 3 nhát vào người của Toàn, Triệu cầm dao Thái Lan nhào đến đâm hai nhát vào người của Toàn. Toàn cầm ghế đẩy vào người Triệu nhưng bị Triệu đạp trúng vào ghế làm Toàn ngã ra. Tài và Triệu cùng đâm tiếp 3 nhát vào vùng cổ bên trái của Toàn. Sau đó, cả ba lên xe của Triệu tẩu thoát.

Sau khi bị đâm, Toàn đi được ra đến cổng quán 44 Cầu Bè thì gục gã và tử vong ngay sau đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Án mạng lúc rạng sáng tại lò giết mổ chó
Án mạng lúc rạng sáng tại lò giết mổ chó

VOV.VN -Bị người ít hơn mình 20 tuổi nói hỗn, Hiệp cầm dao đâm một nhát thủng phổi Tú.

Án mạng lúc rạng sáng tại lò giết mổ chó

Án mạng lúc rạng sáng tại lò giết mổ chó

VOV.VN -Bị người ít hơn mình 20 tuổi nói hỗn, Hiệp cầm dao đâm một nhát thủng phổi Tú.

Tử hình kẻ sát hại vợ cũ đang mang thai
Tử hình kẻ sát hại vợ cũ đang mang thai

Đã ly hôn nhưng Hòa vẫn muốn quay lại chung sống với vợ và con. Nhiều lần níu kéo nhưng không được, Hòa dùng dao hạ sát vợ cũ.

Tử hình kẻ sát hại vợ cũ đang mang thai

Tử hình kẻ sát hại vợ cũ đang mang thai

Đã ly hôn nhưng Hòa vẫn muốn quay lại chung sống với vợ và con. Nhiều lần níu kéo nhưng không được, Hòa dùng dao hạ sát vợ cũ.

Vụ nổ súng ở UBND TP.Thái Bình: Đình chỉ vụ án
Vụ nổ súng ở UBND TP.Thái Bình: Đình chỉ vụ án

VOV.VN -Vì hung thủ gây ra vụ nổ súng đã tử vong, nên cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định đình chỉ vụ án.

Vụ nổ súng ở UBND TP.Thái Bình: Đình chỉ vụ án

Vụ nổ súng ở UBND TP.Thái Bình: Đình chỉ vụ án

VOV.VN -Vì hung thủ gây ra vụ nổ súng đã tử vong, nên cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định đình chỉ vụ án.

Hỗn chiến lúc rạng sáng ở khu vực hồ Hoàng Cầu
Hỗn chiến lúc rạng sáng ở khu vực hồ Hoàng Cầu

VOV.VN -Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đang điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra vào rạng sáng 30/8 vừa qua.

Hỗn chiến lúc rạng sáng ở khu vực hồ Hoàng Cầu

Hỗn chiến lúc rạng sáng ở khu vực hồ Hoàng Cầu

VOV.VN -Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đang điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra vào rạng sáng 30/8 vừa qua.