23 năm tù cho kẻ đặt chất nổ mưu sát Giám đốc CA tỉnh

(VOV) -Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận tất cả các hành vi phạm tội được nhưng phủ nhận mục đích giết người

Sau 1 ngày xét xử, chiều nay (15/7), TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Trương 23 năm tù vì tội giết người và mua, bán, tàng trữ chất nổ trái phép.

Như tin đã đưa, ngày 30/7/2012, Nguyễn Viết Trương, tên gọi khác là Nguyễn Mười, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Sông Mã, trú  phường Phương Sơn, TP Nha Trang đã cho nổ mìn trước nhà riêng Đại tá Trần Ngọc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa. Vụ nổ đã làm ông Trần Ngọc Khánh bị thương tật vĩnh viễn 44%.

Bị cáo Trương thừa nhận hành vi nhưng  phủ định mục đích giết người

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận tất cả các hành vi phạm tội như: tự tạo mìn, kích nổ... được nêu trong cáo trạng nhưng phủ nhận mục đích giết người cũng như không phạm tội mua bán trái phép vật liệu nổ và cho rằng mục đích gây nổ để các cơ quan chức năng lưu ý, xem xét những khiếu nại của mình trong các vụ tranh chấp mà chưa được giải quyết thỏa đáng. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho rằng bị cáo có ý thức tước đoạt sinh mạng của ông Trần Ngọc Khánh. Thời điểm xảy ra vụ nổ, có đông người sinh hoạt, buôn bán, nên hành vi của bị cáo có thể làm chết nhiều người. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị Tòa tuyên phạt bị cáo 18 năm đến 20 năm tù về tội giết người, tuyên phạt bị cáo từ 5 đến 6 năm tù về tội “tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ”, tổng hợp hình phạt cho bị cáo từ 23 năm đến 26 năm tù.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Trương 19 năm tù vì tội  giết người, 4 năm tù vì tội mua bán, tàng trữ chất nổ trái phép; tổng hợp hình phạt là 23 năm tù./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử vụ nổ mìn mưu sát Giám đốc Công an Khánh Hòa
Xử vụ nổ mìn mưu sát Giám đốc Công an Khánh Hòa

(VOV) -Bị cáo luôn đòi hoãn phiên tòa, vì sức khỏe không bảo đảm. Tòa không chấp nhận đòi hỏi này…

Xử vụ nổ mìn mưu sát Giám đốc Công an Khánh Hòa

Xử vụ nổ mìn mưu sát Giám đốc Công an Khánh Hòa

(VOV) -Bị cáo luôn đòi hoãn phiên tòa, vì sức khỏe không bảo đảm. Tòa không chấp nhận đòi hỏi này…