3 tháng, giải quyết 121 hồ sơ xin trẻ em Việt Nam làm con nuôi

VOV.VN - Ông Trần Tiến Dũng, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Tư pháp cho biết,  tìm mái ấm cho trẻ em, phải ưu tiên bố mẹ là người trong nước trước

Theo Bộ Tư pháp, trong 3 tháng đầu năm nay, Bộ Tư pháp đã tiếp và giải quyết 121 hồ sơ xin trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

Ông Trần Tiến Dũng, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Tư pháp cho biết, theo Luật Nuôi con nuôi, hiện tại phải ưu tiên tìm mái ấm cho trẻ em mà bố mẹ là người trong nước trước. Thủ tục rất bài bản, công khai và được niêm yết trên cả công thông tin điện tử của Bộ Tư pháp. Sau thời gian niêm yết công khai, nếu không có bố mẹ là người Việt Nam xin nhận nuôi thì mới giải quyết cho các trường hợp bố mẹ là người nước ngoài.

Bé Đỗ Duy Phương được một gia đình người Ý nhận làm con nuôi (ảnh: Dân trí)
“Các cháu được cho làm con nuôi phần lớn có hoàn cảnh rất khó khăn, chủ yếu các cháu là tàn tật, hoặc bị bệnh hiểm nghèo và chủ yếu người nhận nuôi là người nước ngoài”- ông Dũng nói.

Tại Điều 2 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP cũng có quy định cụ thể về việc nuôi con nuôi nước ngoài. Theo đó, đối với việc nuôi con nuôi nước ngoài, thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), nơi thường trú của người được nhận làm con nuôi quyết định cho người đó làm con nuôi; trường hợp trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng được nhận làm con nuôi, thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi có trụ sở của cơ sở nuôi dưỡng trẻ em quyết định cho trẻ em đó làm con nuôi.

Sở Tư pháp thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi nước ngoài sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Đối với việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau tạm trú ở nước ngoài, thì Cơ quan đại diện nơi tạm trú của người được nhận làm con nuôi hoặc của người nhận con nuôi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi; trường hợp cả hai bên tạm trú ở nước không có Cơ quan đại diện, thì người nhận con nuôi nộp hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi tại Cơ quan đại diện nào thuận tiện nhất đối với họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ tranh chấp 1.000 tỉ đồng: Cô con nuôi đã bay ra nước ngoài
Vụ tranh chấp 1.000 tỉ đồng: Cô con nuôi đã bay ra nước ngoài

Trong lúc gia đình anh em bà Thạch Kim P bức xúc về những “bất thường” xung quanh vụ tranh chấp thừa kế 1.000 tỉ đồng, thì cô con nuôi đã bay ra nước ngoài

Vụ tranh chấp 1.000 tỉ đồng: Cô con nuôi đã bay ra nước ngoài

Vụ tranh chấp 1.000 tỉ đồng: Cô con nuôi đã bay ra nước ngoài

Trong lúc gia đình anh em bà Thạch Kim P bức xúc về những “bất thường” xung quanh vụ tranh chấp thừa kế 1.000 tỉ đồng, thì cô con nuôi đã bay ra nước ngoài

Mỹ cấp phép nhận con nuôi người Việt Nam sau 6 năm gián đoạn
Mỹ cấp phép nhận con nuôi người Việt Nam sau 6 năm gián đoạn

VOV.VN -Người Mỹ đã không được phép nhận con nuôi từ Việt Nam kể từ năm 2008 do những cáo buộc liên quan đến việc buôn bán trẻ sơ sinh.

Mỹ cấp phép nhận con nuôi người Việt Nam sau 6 năm gián đoạn

Mỹ cấp phép nhận con nuôi người Việt Nam sau 6 năm gián đoạn

VOV.VN -Người Mỹ đã không được phép nhận con nuôi từ Việt Nam kể từ năm 2008 do những cáo buộc liên quan đến việc buôn bán trẻ sơ sinh.

Việt Nam – Hoa Kỳ thảo luận nối lại việc cho - nhận con nuôi
Việt Nam – Hoa Kỳ thảo luận nối lại việc cho - nhận con nuôi

(VOV) - Việc cho nhận con nuôi quốc tế giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã ngừng thực hiện từ năm 2008. 

Việt Nam – Hoa Kỳ thảo luận nối lại việc cho - nhận con nuôi

Việt Nam – Hoa Kỳ thảo luận nối lại việc cho - nhận con nuôi

(VOV) - Việc cho nhận con nuôi quốc tế giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã ngừng thực hiện từ năm 2008. 

Nghi án môi giới mua bán trẻ sơ sinh làm con nuôi
Nghi án môi giới mua bán trẻ sơ sinh làm con nuôi

Vợ chồng anh N. khai nhận được một người phụ nữ tên Ngọc môi giới mua đứa trẻ sơ sinh của N.T.H với giá 6 triệu đồng.

Nghi án môi giới mua bán trẻ sơ sinh làm con nuôi

Nghi án môi giới mua bán trẻ sơ sinh làm con nuôi

Vợ chồng anh N. khai nhận được một người phụ nữ tên Ngọc môi giới mua đứa trẻ sơ sinh của N.T.H với giá 6 triệu đồng.