4 đối tượng vào bệnh viện để “đòi nợ” cho nguyên Phó Giám đốc ở Hà Nội

Liên quan đến việc này, Ông Võ Tường Kha - Giám đốc bệnh viện Thể thao xác nhận sự việc và cho biết, lực lượng chức năng cũng đã kịp thời có mặt.

Ông Võ Tường Kha - Giám đốc Bệnh viện Thể thao, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, vào ngày 12/6, có 4 đối tượng vào bệnh viện phản ứng về việc giải quyết chế độ, lương của ông Chu Quốc T., nguyên Phó giám đốc của bệnh viện (nay đã nghỉ hưu).

4 đối tượng nghi vào Bệnh viện thể thao để đòi nợ lọt vào camera bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h30 ngày 12/6, có 4 đối tượng xã hội vào bệnh viện Thể thao Việt Nam ở phố Đỗ Xuân Hợp, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội với mục đích để đòi nợ. Tại đây, mặc dù nhân viên bệnh viện đã yêu cầu xuất trình giấy tờ theo quy định nhưng các đối tượng không cung cấp được.

Lúc này, các đối tượng yêu cầu gặp ông Võ Tường Kha, Giám đốc bệnh viện để "nói chuyện". Do lo sợ các đối tượng sẽ có những hành động quá khích ảnh hưởng đến an ninh bệnh viện nên ngay sau đó, lãnh đạo bệnh viện đã báo cáo sự việc với lực lượng chức năng. Sau đó ít phút, các đối tượng trên đã rời đi.

Tối ngày 13/6, trao đổi với PV, lãnh đạo công an phường Mỹ Đình 1 xác nhận thông tin và cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an phường Mỹ Đình 1 đã nhanh chóng có mặt, nắm bắt tình hình cụ thể, đồng thời tiến hành lập biên bản sự việc. Tuy nhiên, khi lực lượng công an có mặt thì 4 đối tượng này đã bỏ đi trước đó.

Liên quan đến chuyện này, Ông Võ Tường Kha - Giám đốc bệnh viện Thể thao xác nhận sự việc và cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng cũng đã kịp thời có mặt, lập biên bản vụ việc và các đối tượng cũng chưa có hành vi gây rối hay gây thiệt hại tài sản của bệnh viện cũng như sức khỏe của cá nhân ông.

"Trước đó, các đối tượng cũng đã nhiều lần gọi điện, nhắn tin vào số máy di động của tôi để yêu cầu gặp nói chuyện liên quan đến việc giải quyết chế độ, lương của ông Chu Quốc T., nguyên Phó Giám đốc của bệnh viện, nay đã nghỉ hưu" - ông Kha cho biết.

Cũng theo ông Kha, từ năm 2012 đến nay, ông Chu Quốc T., tự ý nghỉ việc không có lý do nên không được trả lương theo quy định. Các chế độ liên quan của ông T., cũng đã được giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Ông Kha cũng cho biết, cá nhân ông không hề có nợ nần hay quen biết các đối tượng. Mục đích 4 đối tượng đến bệnh viện ngày 12/6 là để "đòi nợ" cho ông Chu Quốc T. về các khoản tiền lương, hưu kể từ ngày ông này nghỉ việc từ năm 2012 đến nay./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h:“Phi công trẻ” giết chủ nhà nghỉ vì nghi ngờ không chung thủy
Nóng 24h:“Phi công trẻ” giết chủ nhà nghỉ vì nghi ngờ không chung thủy

VOV.VN - Nghi ngờ chủ nhà nghỉ có nhân tình mới, đối tượng Xuân đã dùng dao đâm vào người bà Cúc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nóng 24h:“Phi công trẻ” giết chủ nhà nghỉ vì nghi ngờ không chung thủy

Nóng 24h:“Phi công trẻ” giết chủ nhà nghỉ vì nghi ngờ không chung thủy

VOV.VN - Nghi ngờ chủ nhà nghỉ có nhân tình mới, đối tượng Xuân đã dùng dao đâm vào người bà Cúc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Khởi tố 6 đối tượng bắt giữ người trái phép để đòi nợ
Khởi tố 6 đối tượng bắt giữ người trái phép để đòi nợ

VOV.VN - Không đòi được nợ, Vinh cùng nhóm đối tượng thuê taxi đến chỗ anh em M và S, dùng dây dù trói tay, chân nhằm khống chế các bị hại.

Khởi tố 6 đối tượng bắt giữ người trái phép để đòi nợ

Khởi tố 6 đối tượng bắt giữ người trái phép để đòi nợ

VOV.VN - Không đòi được nợ, Vinh cùng nhóm đối tượng thuê taxi đến chỗ anh em M và S, dùng dây dù trói tay, chân nhằm khống chế các bị hại.

Công an vào cuộc điều tra vụ cô gái bị đánh ghen, lột đồ giữa đường
Công an vào cuộc điều tra vụ cô gái bị đánh ghen, lột đồ giữa đường

VOV.VN - Theo cơ quan công an, đây có thể là vụ đánh ghen và các hành vi trên rất thiếu văn hóa, cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an vào cuộc điều tra vụ cô gái bị đánh ghen, lột đồ giữa đường

Công an vào cuộc điều tra vụ cô gái bị đánh ghen, lột đồ giữa đường

VOV.VN - Theo cơ quan công an, đây có thể là vụ đánh ghen và các hành vi trên rất thiếu văn hóa, cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bắt quả tang 9 nam nữ đang sử dụng ma túy tại quán karaoke
Bắt quả tang 9 nam nữ đang sử dụng ma túy tại quán karaoke

VOV.VN -Rạng sáng, cơ quan chức năng bất ngờ tiến hành kiểm tra quán karaoke thì phát hiện, nhiều thanh niên nam nữ có biểu hiện sử dụng ma túy.

Bắt quả tang 9 nam nữ đang sử dụng ma túy tại quán karaoke

Bắt quả tang 9 nam nữ đang sử dụng ma túy tại quán karaoke

VOV.VN -Rạng sáng, cơ quan chức năng bất ngờ tiến hành kiểm tra quán karaoke thì phát hiện, nhiều thanh niên nam nữ có biểu hiện sử dụng ma túy.

Hải Dương: Đi đòi nợ, đâm chết người
Hải Dương: Đi đòi nợ, đâm chết người

VOV.VN - Được biết, ông Minh có nợ Tráng 10 triệu đồng. Tráng đã nhiều lần đòi nợ nhưng ông Minh chưa trả.

Hải Dương: Đi đòi nợ, đâm chết người

Hải Dương: Đi đòi nợ, đâm chết người

VOV.VN - Được biết, ông Minh có nợ Tráng 10 triệu đồng. Tráng đã nhiều lần đòi nợ nhưng ông Minh chưa trả.

Vụ đâm chết người khi đi đòi nợ: Đối tượng ra đầu thú
Vụ đâm chết người khi đi đòi nợ: Đối tượng ra đầu thú

VOV.VN -Trong lúc tranh cãi, ông Minh dùng tay đấm vào ngực Tráng, bực tức Tráng lấy con dao dạng dao bầu, chạy đuổi theo và đâm 4 nhát vào ông Minh. 

Vụ đâm chết người khi đi đòi nợ: Đối tượng ra đầu thú

Vụ đâm chết người khi đi đòi nợ: Đối tượng ra đầu thú

VOV.VN -Trong lúc tranh cãi, ông Minh dùng tay đấm vào ngực Tráng, bực tức Tráng lấy con dao dạng dao bầu, chạy đuổi theo và đâm 4 nhát vào ông Minh. 

Các đối tượng quá khích đốt phá, gây rối tại Bình Thuận khai gì?  ​
Các đối tượng quá khích đốt phá, gây rối tại Bình Thuận khai gì? ​

VOV.VN - Hơn 200 đối tượng bị bắt đều khai nhận do bị đối tượng xấu dùng tiền mua chuộc, bị kích động bởi những thông tin thiếu chuẩn xác trên mạng xã hội.

Các đối tượng quá khích đốt phá, gây rối tại Bình Thuận khai gì?  ​

Các đối tượng quá khích đốt phá, gây rối tại Bình Thuận khai gì? ​

VOV.VN - Hơn 200 đối tượng bị bắt đều khai nhận do bị đối tượng xấu dùng tiền mua chuộc, bị kích động bởi những thông tin thiếu chuẩn xác trên mạng xã hội.