4 kẻ mua bán 49 bánh heroin lĩnh án tử hình và chung thân

Các bị cáo đã 4 lần tham gia mua bán trái phép 49 bánh heroin và gần 3 kg ma túy tổng hợp. 

Ngày 21/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt tử hình đối với 3 bị cáo: Vũ Sơn (sinh năm 1963, trú tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Giàng A Khúa (sinh năm 1986, quê ở Sơn La) và Hoa Đăng Sơn (sinh năm 1964, ở Sơn La) về cùng tội mua bán trái phép chất ma túy. Đồng phạm với 3 bị cáo trong vụ án này còn có Uông Thị Bộ (sinh năm 1974, trú tại xã Liên Phương, huyện Thường Tín, Hà Nội) bị Tòa tuyên phạt tù chung thân với cùng tội danh trên. 

Vụ án được phát hiện vào rạng sáng 5/9/2012, tại Quốc lộ 6A thuộc địa phận thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Công an huyện Chương Mỹ kiểm tra chiếc xe ô tô do Hoa Đăng Sơn điều khiển, phát hiện dưới nắp capo giấu 2 túi ba lô đựng 29 bánh heroin và 1 gói methamphetamine. Trên xe còn có đồng phạm Uông Thị Bộ. 

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt và khám xét đối với Vũ Sơn. Bị cáo Sơn khai, tháng 4/2012, Vũ Sơn làm quen với một người quốc tịch Trung Quốc. Người này thuê Vũ Sơn đến gặp Giàng A Khúa ở Mộc Châu (Sơn La) để lấy ma túy mang về Lạng Sơn cho y. Vũ Sơn được trả công vận chuyển mỗi bánh heroin là 200 USD cộng 4 triệu đồng và mỗi kg ma túy tổng hợp được tiền công là 10 triệu đồng. 

Sau khi nhận được tiền của đối tượng người Trung Quốc, Vũ Sơn liên lạc với Khúa và giao tiền cho Đăng Sơn đi Mộc Châu mang ma túy về Hà Nội. Vũ Sơn trả công cho Đăng Sơn 4 triệu đồng/bánh heroin, 5 triệu đồng/kg ma túy tổng hợp. Trong tháng 7, 8 năm 2012, Vũ Sơn đã mua của Khúa 20 bánh heroin, 2 kg ma túy tổng hợp và 1 khẩu súng ngắn. 

Ngày 3/9/2012, Vũ Sơn tiếp tục “chỉ đạo” Đăng Sơn lên mua tiếp 29 bánh heroin và 996,87 gam ma túy tổng hợp. Chuyến này, Đăng Sơn và Bộ bị bắt quả tang. 

Tổng cộng, các bị cáo đã 4 lần tham gia mua bán trái phép 49 bánh heroin và gần 3 kg ma túy tổng hợp. Sơn khai quá trình vận chuyển ma túy này thu lợi 4.000 USD và 5 triệu đồng. Còn khẩu súng ngắn mua của Khúa, Vũ Sơn đem lên Lạng Sơn giao cho đối tượng người Trung Quốc nói trên.

Tại phiên tòa, bị cáo Khúa khai cả 4 lần lên Mộc Châu giao tiền và nhận ma túy, Đăng Sơn đều đưa Bộ đi cùng. Bộ là người trực tiếp giao tiền, nhận ma túy từ Khúa. Tuy nhiên, trước tòa, bị cáo Bộ không thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng chỉ một lần đi cùng Đăng Sơn lên Mộc Châu. Trên đường đi, Bộ say xe nên không biết Đăng Sơn vận chuyển ma túy./. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối tượng mang 3 bánh heroin nhảy xuống sông tẩu thoát
Đối tượng mang 3 bánh heroin nhảy xuống sông tẩu thoát

VOV.VN -Bị phát hiện giấu heroin trong cốp xe, đối tượng đã bỏ chạy vào rừng rồi nhảy xuống sông Chu nhằm tẩu thoát.

Đối tượng mang 3 bánh heroin nhảy xuống sông tẩu thoát

Đối tượng mang 3 bánh heroin nhảy xuống sông tẩu thoát

VOV.VN -Bị phát hiện giấu heroin trong cốp xe, đối tượng đã bỏ chạy vào rừng rồi nhảy xuống sông Chu nhằm tẩu thoát.

Bắt 2 người Australia mang 11 bánh heroin tại Tân Sơn Nhất
Bắt 2 người Australia mang 11 bánh heroin tại Tân Sơn Nhất

VOV.VN -2 đối tượng này cùng tang vật đã được bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm ma túy (PC 47) CA TP HCM điều tra, xử lý.

Bắt 2 người Australia mang 11 bánh heroin tại Tân Sơn Nhất

Bắt 2 người Australia mang 11 bánh heroin tại Tân Sơn Nhất

VOV.VN -2 đối tượng này cùng tang vật đã được bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm ma túy (PC 47) CA TP HCM điều tra, xử lý.

Mua bán 39 bánh heroin, 2 chị em họ lĩnh án chung thân
Mua bán 39 bánh heroin, 2 chị em họ lĩnh án chung thân

VOV.VN -Đang vận chuyển ma túy từ huyện Mộc Châu, Sơn La về để cho chị họ tiêu thụ thì Trung bị cơ quan công an bắt giữ.

Mua bán 39 bánh heroin, 2 chị em họ lĩnh án chung thân

Mua bán 39 bánh heroin, 2 chị em họ lĩnh án chung thân

VOV.VN -Đang vận chuyển ma túy từ huyện Mộc Châu, Sơn La về để cho chị họ tiêu thụ thì Trung bị cơ quan công an bắt giữ.