Bắt 2 đối tượng giả danh công an để lừa đảo

VOV.VN -Liêm điện thoại cho ông Sáu xưng tên Tuấn là công an hình sự tỉnh Bình Dương đe dọa ông Sáu bắt chi 100 triệu để "chạy án".

Ngày 20/5, Công an quận 10 (TP HCM) đang tạm giữ Hà Ngọc Thanh Trà (SN 1972, ngụ Q.11) và Nguyễn Thanh Liêm (SN 1975,ngụ Q.10) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trà và Liêm đang bị tạm giữ tại công an quận 10

Theo điều tra, vào tháng 6/2013, ông Nguyễn Văn Sáu (SN 1961, ngụ P.1, Q.10) tình cờ quen biết Trà. Sau nhiều lần trò chuyện, ông Sáu kể cho Trà biết có một người nợ 228 triệu nhưng đã bỏ trốn. Trà hứa sẽ giúp cho ông Sáu đòi lại số tiền nhưng phải chia lại cho Trà một nửa. Sau đó Trà yêu cầu ông Sáu cung cấp số điện thoại và địa chỉ của con nợ.

Đến đầu tháng 7/2013, mặc dù không tìm được con nợ như đã hứa nhưng do cần tiền nên Trà đã dựng lên kế hoạch lừa tiền của ông Sáu. Lúc này, Trà điện thoại thông báo cho ông Sáu đã tìm thấy con nợ ở Bình Dương và đã cho đàn em chém con nợ trọng thương. Tuy nhiên, đàn em của Trà bị công an tỉnh Bình Dương bắt giữ cùng với một khẩu súng. Theo kế hoạch trước đó, Trà yêu cầu ông Sáu đưa 20 triệu để thăm nuôi đàn em, sợ liên lụy nạn nhân liền đưa tiền cho Trà.

Đến tháng 5/2014, Trà cùng Liêm vừa mãn hạn từ về tội “Giết Người” tiếp tục bàn kế hoạch lừa ông Sáu để chiếm đoạt tiền. Theo đó, Liêm điện thoại cho ông Sáu xưng tên Tuấn là công an hình sự tỉnh Bình Dương đe dọa ông Sáu liên quan đến vụ án thuê giang hồ chém con nợ. Liêm cho biết đối tượng chém con nợ đã bị bắt và khai ông Sáu thuê, Liêm yêu cầu nạn nhân chung 100 triệu để “chạy án”.

Đến tối 18/5, Liêm cho ông Sáu biết đang xuống TP HCM làm việc với công an điều tra về ông Sáu và yêu cầu đưa tiền. Đến 18h ông Sáu đưa cho Liêm 2.000 USD tại khu vực 6 Dân Chủ.

Chưa nhận đủ 100 triệu Trà và Liêm tiếp tục đến nhà ông Sáu nằm trên đường Hồ Thị Kỷ (Q.10) để lấy thêm tiền. Đến 21h ngày 18/05, khi ông Sáu đi xe taxi về đến thấy hai đối tượng hoảng sợ nên kêu tài xế đi tiếp. Cả hai đối tượng đuổi theo tấn công nhằm bắt ông Sáu đưa thêm tiền.

Nhận được tin báo, lực lượng công an quận 10 nhanh chóng triển khai bắt nóng Liêm, tên Trà bỏ chạy nhưng cũng bị bắt ngay sau đó.

Hiện công an quận 10 đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên