Bắt 2 đối tượng nổ súng chống trả người thi hành công vụ

Nạn nhân tử vong được xác định là Bùi Văn Mạnh còn người bị trúng đạn ở chân, sau khi sơ cứu công an tạm giữ để điều tra

Công an TP HCM đang điều tra, làm rõ vụ gây rối và chống người thi hành công vụ hết sức nghiêm trọng này khi một số đối tượng chống đối, giật súng của công an làm súng phát nổ, dẫn đến 1 người chết và 1 người bị thương xảy ra lúc 23h50 đêm 29/12 tại giao lộ đường số 6 - đường số 23, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM.

Uống rượu say, chống trả công an 

Nạn nhân tử vong được xác định là Bùi Văn Mạnh (SN 1983, HKTT tỉnh Hà Nam, tạm trú tỉnh Lâm Đồng) còn người bị trúng đạn ở chân, sau khi sơ  cứu được công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra là Phan Đức Đạt (SN 1983, trú tỉnh Lâm Đồng). 

Hiện trường vụ nổ súng và 2 đối tượng Phan Đức Đạt, Trần Anh Hùng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 29/12, Mạnh, Đạt cùng một số người khác có đi ăn tối, uống bia. Sau khi tàn cuộc, một nhóm vào khách sạn gần đó để nghỉ ngơi, riêng Mạnh, Đạt… đến nơi đỗ xe tải gần ngay góc đường  số 6 – đường số 23 như nói trên để ngồi chơi và sau đó tiếp tục tổ chức nhậu nhẹt. Được biết, những người tham gia đều là lái, phụ xe vừa chở hàng rau, củ, quả từ TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xuống, giao tại chợ đầu mối Thủ Đức, TP HCM…

Về vụ việc xảy ra vụ nổ súng, Đại tá Lê Anh Tuấn - Trưởng CAQ Thủ Đức thông tin, khoảng 23h50 đêm 29/12, tổ công tác của CAP Bình Chiểu gồm Trung úy Phạm Tiến Hùng cùng 2 bảo vệ dân phố tuần tra khu vực phía sau chợ đầu mối Thủ Đức (đoạn thuộc phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức), vốn là địa bàn rất phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Tại giao lộ đường số 6 – đường số 23, phát hiện có 6 người đang ngồi trên lề đường uống rượu, tổ công tác tiếp cận để kiểm tra hành chính.

Khi bị kiểm tra hành chính, nhóm người đang uống rượu, trong đó có Mạnh, Đạt… đã có lời lẽ lớn tiếng, chửi bới  tổ công tác. Sau đó, nhóm này la hét, lao vào hành hung tổ công tác. Trung úy Hùng đã rút súng bắn nhiều phát chỉ thiên nhưng có khoảng 4 đối tượng lao vào phía anh. Đồng thời, các đối tượng này hô hào làm cho gần chục người có mặt xung quanh đó, cũng chủ yếu là phụ xe, lái xe giao hàng tại chợ đầu mối Thủ Đức xông vào. Trong lúc hỗn loạn, các đối tượng cố giằng co, tước đoạt súng của Trung úy Hùng làm hàng loạt tiếng súng vang lên, sau đó có 2 người gục xuống. Mạnh bị 1 phát súng trúng giữa ngực, tử vong còn Đạt bị trúng nhiều phát súng vào đùi. Dù đã có người gục xuống nhưng các đối tượng vẫn hung hãn, tiếp tục tấn công tổ công tác. Một trong số các đối tượng là Trần Anh Hùng (SN 1973, trú tỉnh Lâm Đồng) đã tước đoạt súng từ tay Trung úy Hùng, gí vào đầu của 2 bảo vệ dân phố để bóp cò nhưng may mắn là lúc này súng đã hết đạn.

Ra quyết định bắt 2 đối tượng

Nhận được tin báo, CAP Bình Chiểu đã có mặt tại hiện trường. Tại đây, công an đã bắt giữ đối tượng Trần Anh Hùng đang còn cầm trên tay khẩu súng của Trung úy Hùng. Công an phong tỏa hiện trường, đưa Phan Đức Đạt đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó, nhiều đối tượng tìm đến bệnh viện quận Thủ Đức, nơi Đạt đang cấp cứu để gây rối. Trước tình hình trên, CAQ Thủ Đức đã tăng cường lực lượng tại đây mới có thể vãn hồi trật tự. Rạng sáng 30/12, khi xác định Phan Đức Đạt chỉ bị thương tích phần mềm, CAQ Thủ Đức đã đưa đối tượng này về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Cùng lúc đó, các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Trong vụ việc này, Trung úy Hùng bị thương ở vùng lưng, ngực và bị rách quân phục CAND.

Đến chiều tối 30/12, CAQ Thủ Đức đã ra quyết định bắt giữ 2 đối tượng Phan Đức Đạt và Trần Anh Hùng để điều tra, xử lý về hành vi “Chống người thi hành công vụ” và “Đe dọa giết người”. Đến nay công an xác định rõ 4 đối tượng đã trực tiếp chống trả, giằng co súng từ tổ công tác dẫn đến vụ việc nghiêm trọng này gồm: Bùi Văn Mạnh - người đã tử vong, 2 đối tượng bị bắt giữ là Đạt, Hùng và 1 đối tượng tên Hoàng hiện đang bị truy tìm do đã bỏ trốn. Ngoài ra, theo Đại tá Lê Anh Tuấn, còn có gần chục người lúc xảy ra vụ việc có hành vi gây rối, tuy nhiên đây là số lái xe, phụ xe vãng lai, từ nơi khác đến để giao hàng rồi đi, nên chưa xác định rõ lai lịch. Hiện vụ nổ súng đang được Công an TP HCM điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều tra vụ nổ súng trong đêm, 1 người chết
Điều tra vụ nổ súng trong đêm, 1 người chết

Trung úy Hùng đã bắn chỉ thiên cảnh cáo nhiều lần nhưng nhóm thanh niên trên vẫn lao vào tấn công tổ công tác, đã xảy ra xô xát, giằng co súng.

Điều tra vụ nổ súng trong đêm, 1 người chết

Điều tra vụ nổ súng trong đêm, 1 người chết

Trung úy Hùng đã bắn chỉ thiên cảnh cáo nhiều lần nhưng nhóm thanh niên trên vẫn lao vào tấn công tổ công tác, đã xảy ra xô xát, giằng co súng.