Bắt bị can thứ 6 vụ giết người tại Vĩnh Phúc

Với mục đích đến hiệu cắt tóc thay đổi nhận dạng, Bính định chuyển màu tóc nhưng chưa kịp làm thì đã bị bắt giữ.

Thiếu tướng Phùng Tiến Bộ - Giám đốc CAT Vĩnh Phúc cho biết, bị can thứ 6 trong vụ án giết người tại TP Vĩnh Yên, xảy ra vào đêm 14/3 đã bị bắt giữ tại một hiệu cắt tóc.

Bị can Nguyễn Văn Bính

Cách đây ít phút, Thiếu tướng Phùng Tiến Bộ - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vào 13h30 chiều 21/3, cơ quan CSĐT – Công an tỉnh đã bắt được bị can thứ 6 là Nguyễn Văn Bính (tức Bình Cong, SN 1997, trú tại phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên) về tội “Giết người”.

Theo Thiếu tướng Phùng Tiến Bộ, việc bắt giữ Nguyễn Văn Bính được thực hiện tại một quán cắt tóc gội đầu, nằm trên địa bàn bị can cư trú. Với mục đích đến hiệu cắt tóc thay đổi nhận dạng, Bính định chuyển màu tóc nhưng chưa kịp làm thì đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu bị can Nguyễn Văn Bính đã khai nhận lại hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Thiếu tướng Phùng Tiến Bộ cũng cho biết thêm, nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương, ngay sau khi xảy ra vụ án, cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã nhanh chóng giải thích việc xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kết quả điều tra ban đầu cho gia đình nạn nhân về sự việc đáng tiếc này.

Để xảy ra việc người nhà nạn nhân và một số người dân quá khích mang quan tài nạn nhân “diễu phố”, gây mất an ninh trật tự, đại diện gia đình nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh đã 2 lần xin lỗi chính quyền địa phương, đại diện Bộ Công an và đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc khi đã để xảy ra vi phạm trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ 3 đối tượng người nước ngoài gây ra các vụ cướp giật tại Vĩnh Phúc
Bắt giữ 3 đối tượng người nước ngoài gây ra các vụ cướp giật tại Vĩnh Phúc
Các bị cáo vụ tham nhũng đất ở Vĩnh Phúc đều nhận tội
Các bị cáo vụ tham nhũng đất ở Vĩnh Phúc đều nhận tội

Cuối giờ chiều 28/6, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ tham nhũng đất ở Vĩnh Phúc đã kết thúc phần tranh tụng. 9 bị cáo đều thừa nhận sai phạm và mong được hưởng khoan hồng.

Các bị cáo vụ tham nhũng đất ở Vĩnh Phúc đều nhận tội

Các bị cáo vụ tham nhũng đất ở Vĩnh Phúc đều nhận tội

Cuối giờ chiều 28/6, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ tham nhũng đất ở Vĩnh Phúc đã kết thúc phần tranh tụng. 9 bị cáo đều thừa nhận sai phạm và mong được hưởng khoan hồng.

2 cựu chủ tịch Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cùng bị đề nghị án tù
2 cựu chủ tịch Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cùng bị đề nghị án tù

Chiều 27/6, đại diện cơ quan công tố đề xuất mức án với các bị cáo trong vụ cố ý làm trái, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi triển khai dự án Trang trại Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên.

2 cựu chủ tịch Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cùng bị đề nghị án tù

2 cựu chủ tịch Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cùng bị đề nghị án tù

Chiều 27/6, đại diện cơ quan công tố đề xuất mức án với các bị cáo trong vụ cố ý làm trái, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi triển khai dự án Trang trại Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên.

Chủ tịch UBND Vĩnh Phúc trả lời vụ đem quan tài diễu phố
Chủ tịch UBND Vĩnh Phúc trả lời vụ đem quan tài diễu phố

"Tôi khẳng định, mọi việc đang được xem xét chặt chẽ, cụ thể, tuân thủ đúng quy định pháp luật. Bất kể đó là ai”

Chủ tịch UBND Vĩnh Phúc trả lời vụ đem quan tài diễu phố

Chủ tịch UBND Vĩnh Phúc trả lời vụ đem quan tài diễu phố

"Tôi khẳng định, mọi việc đang được xem xét chặt chẽ, cụ thể, tuân thủ đúng quy định pháp luật. Bất kể đó là ai”