Bắt cóc con để đòi nợ bố

(VOV) -Để có thể đòi được nợ Quân cùng Lộc đã bắt giữ Sơn là con trai Vinh để đe dọa buộc Vinh phải trả nợ

Ngày 17/4, Công an huyện Chương Mỹ bắt quả tang 2 đối tượng là Nghiêm Trường Quân (SN 1987) và Lê Văn Lộc (SN 1990), đều ở xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội về hành vi bắt giữ người trái pháp luật đối với Nguyễn Văn Sơn (ở cũng xã).

Quá trình điều tra Công an Chương Mỹ xác định Nguyễn Văn Vinh là bố của Nguyễn Văn Sơn có nợ 19 triệu đồng của Nguyễn Trường Quân. Quân đã nhiều lần đòi, nhưng Vinh không trả.

Ngày 13/4/2013, để có thể đòi được nợ  Quân cùng Lộc đã bắt giữ Sơn là con trai Vinh để đe dọa buộc Vinh phải trả nợ thì bị  huyện Chương Mỹ bắt giữ.

Hiện vụ việc đang Công an Chương Mỹ tiếp tục khai thác mở rộng./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 người tìm trầm bị bắt cóc,  giết chết
5 người tìm trầm bị bắt cóc, giết chết

8 người đi tìm trầm bị bắt cóc nhưng chỉ có 3 người may mắn thoát nạn.

5 người tìm trầm bị bắt cóc,  giết chết

5 người tìm trầm bị bắt cóc, giết chết

8 người đi tìm trầm bị bắt cóc nhưng chỉ có 3 người may mắn thoát nạn.

Công an Hà Nội phá án vụ bắt cóc trẻ ở Thanh Xuân
Công an Hà Nội phá án vụ bắt cóc trẻ ở Thanh Xuân

(VOV) -Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để xử lý

Công an Hà Nội phá án vụ bắt cóc trẻ ở Thanh Xuân

Công an Hà Nội phá án vụ bắt cóc trẻ ở Thanh Xuân

(VOV) -Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để xử lý