Bắt đối tượng làm giả “sổ đỏ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng và khám xét nơi ở một đối tượng làm giả “sổ đỏ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng bị khởi tố là Trần Thị Thu Hạnh (28 tuổi), trú tại xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam; chỗ ở tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
Vào năm 2016, ông N.T.Q (44 tuổi), trú phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam có trao đổi với 1 người làm cùng công ty rằng mình có 1 lô đất mua bằng giấy tờ viết tay (gọi là đất 3 lá), chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên muốn nhờ người làm giúp. Người này sau đó giới thiệu ông Q. với Trần Thị Thu Hạnh, đồng thời khẳng định Hạnh có thể làm được nên ông Q. đồng ý. Sau đó, ông Q. liên tiếp nhận được tin nhắn từ 2 số zalo, một số mang tên Trinh, giới thiệu là số của cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Liên Chiểu và một số zalo khác mang tên Trần Thị Thu Hạnh, giới thiệu là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Chứng nhận Farming Worlds kết bạn với ông đề cập đến việc nhận làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được ông Q. đồng ý.
Ông Q. giao cho Hạnh 1 hồ sơ đất viết giấy tay tại địa chỉ tổ 14, Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, diện tích 100m2.. và 4 lần chuyển tiền qua tài khoản của Hạnh 400 triệu đồng để làm sổ đỏ. Đến cuối tháng 2/2022, Hạnh gặp ông Q. và giao cho ông này 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ tổ 14, Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam đứng tên ông. Sau đó, ông Q. nhiều lần nhờ Hạnh làm giúp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các lô đất viết tay “đất 3 lá” tại nhiều nơi với tổng số tiền Hạnh nhận của ông Q hơn 1,1 tỷ đồng.
Sau khi phát hiện các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên là giả, ông Q. trình báo Công an. Vào cuộc điều tra, căn cứ vào thông tin, tài liệu, chứng cứ thu thập được; cùng với biên bản kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho thấy, tất cả các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên là giả, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho rằng, hành vi của Hạnh đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo quy định của Bộ luật Hình sự. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng điều tra, làm rõ./.