Bắt đối tượng mua bán ma túy

Đối tượng Trần Quốc Trung bị lực lượng CA bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy

Sau khi Trần Quốc Trung bị lực lượng CA bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, lực lượng CA tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trung và thu giữ thêm 1 quả lựu đạn, dao kiếm, ma túy tổng hợp...

Đối tượng Trần Quốc Trung (cởi trần) bị bắt giữ cùng tang vật.
Đối tượng Trần Quốc Trung (cởi trần) bị bắt giữ cùng tang vật.

Ngày 21/4, CA huyện Ba Vì (TP Hà Nội) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam Trần Quốc Trung (SN 1967, ở thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì) về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”. Cơ quan điều tra xác định, Trung là đối tượng cầm đầu ổ nhóm tội phạm liên quan đến ma túy, được cơ quan công an xác lập chuyên án đấu tranh.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, chiều 6/4, lực lượng CA huyện Ba Vì phối hợp với CA thị trấn Tây Đằng và chính quyền địa phương đã bắt quả tang Trần Quốc Trung và Phạm Tiến Long (SN 1985, ở Thọ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội) đang mua bán trái phép ma túy tại nhà riêng. Ngay lập tức, cơ quan điều tra thu giữ tại chỗ 1 gói ma túy đá và 1,6 triệu đồng.

Đồ nghề để sử dụng ma túy đá tại nhà Trung.
"Đồ nghề" để sử dụng ma túy đá tại nhà Trung.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Quốc Trung, cơ quan điều tra thu giữ thêm 1 quả lựu đạn, một số dao kiếm, 3 gói ma túy đá, nhiều gói cần sa, thuốc phiện, thảo quả gây nghiện và công cụ sử dụng ma túy tổng hợp.

Sau khi một số báo đăng thông tin Trần Quốc Trung là cán bộ chi cục thuế huyện Ba Vì, bà Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng phòng Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế - Cục thuế Thành phố Hà Nội đã trao đổi với PV Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, cho biết: Ông Trần Quốc Trung sinh ngày 11/11/1967, nguyên cán bộ Chi cục thuế huyện Ba Vì, thuộc Cục thuế TP Hà Nội.

“Trong quá trình công tác ông Trung thường xuyên được cơ quan đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhưng do hạn chế về năng lực chuyên môn lại thường xuyên ốm đau nên ông Trung đã có đơn xin thôi việc và Cục thuế Thành phố Hà Nội đã giải quyết cho ông Trung thôi việc theo nguyện vọng cá nhân”, bà Yến nói.

Theo bà Yến, các cơ quan thông tấn báo chí đưa tin ông Trung bị bắt là cán bộ thuộc Chi cục Thuế Ba Vì là không chính xác, gây hiểu nhầm trong dư luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người chồng giết vợ là giám đốc: “Tôi có số ngồi tù'
Người chồng giết vợ là giám đốc: “Tôi có số ngồi tù'

Bị bắt giữ sau hơn 12 giờ gây án, người chồng sát hại vợ là nữ giám đốc cho rằng anh ta “có số ngồi tù”.

Người chồng giết vợ là giám đốc: “Tôi có số ngồi tù'

Người chồng giết vợ là giám đốc: “Tôi có số ngồi tù'

Bị bắt giữ sau hơn 12 giờ gây án, người chồng sát hại vợ là nữ giám đốc cho rằng anh ta “có số ngồi tù”.

'Mổ' camera an ninh Nội Bài, không phát hiện phi công giấu vàng
'Mổ' camera an ninh Nội Bài, không phát hiện phi công giấu vàng

Lãnh đạo Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết chưa phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan vụ thành viên phi hành đoàn của Vietnam Airlines giấu vàng

'Mổ' camera an ninh Nội Bài, không phát hiện phi công giấu vàng

'Mổ' camera an ninh Nội Bài, không phát hiện phi công giấu vàng

Lãnh đạo Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết chưa phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan vụ thành viên phi hành đoàn của Vietnam Airlines giấu vàng

Gái trẻ 'bẫy tình' giáo sư 17 tỷ đồng khai gì tại tòa?
Gái trẻ 'bẫy tình' giáo sư 17 tỷ đồng khai gì tại tòa?

Chiều 20/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Thị Thanh Hoa (34 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Gái trẻ 'bẫy tình' giáo sư 17 tỷ đồng khai gì tại tòa?

Gái trẻ 'bẫy tình' giáo sư 17 tỷ đồng khai gì tại tòa?

Chiều 20/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Thị Thanh Hoa (34 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đề xuất bổ sung quyền được chết trong Bộ Luật Dân sự
Đề xuất bổ sung quyền được chết trong Bộ Luật Dân sự

Góp ý Dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi, đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Y tế đề xuất bổ sung quyền được chết, cái chết nhân đạo dành cho người bị mắc trọng bệnh

Đề xuất bổ sung quyền được chết trong Bộ Luật Dân sự

Đề xuất bổ sung quyền được chết trong Bộ Luật Dân sự

Góp ý Dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi, đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Y tế đề xuất bổ sung quyền được chết, cái chết nhân đạo dành cho người bị mắc trọng bệnh

Hung thủ chém chết vợ sắp cưới lãnh án tử
Hung thủ chém chết vợ sắp cưới lãnh án tử

Thuyết phục người yêu tổ chức đám cưới không được, Nguyễn Văn Rạng đã dùng búa chẻ củi chém chết chị Huệ rồi giấu xác chị vào bụi sậy.

Hung thủ chém chết vợ sắp cưới lãnh án tử

Hung thủ chém chết vợ sắp cưới lãnh án tử

Thuyết phục người yêu tổ chức đám cưới không được, Nguyễn Văn Rạng đã dùng búa chẻ củi chém chết chị Huệ rồi giấu xác chị vào bụi sậy.