Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển ma tuý số lượng lớn

Các đối tượng đã giấu reroin vào trong xe máy và vận chuyển từ Sơn La về Lào Cai tiêu thụ.

Vào hồi 15h ngày 17/7, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý công an huyện Bảo Thắng, Lào Cai phát hiện 1 đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Mộc Châu, Sơn La về Lào Cai bằng đường bộ. Công an huyện đã lập chuyên án tổ chức triệt phá.

Sau nhiều ngày điều tra xác minh, Công an huyện Bảo Thắng xác định được các đối tượng gồm Lương Văn Toàn, SN 1773 và Sồng A Tồng, SN 1992, đều có hộ khẩu thường trú xã Tân Lập, Mộc Châu, Sơn La. 

Nhằm tránh bị lực lượng công an phát hiện, Toàn và Tồng  đi chiếc xe máy Yamaha Sirius, biển kiểm soát 26B1 – 08549 từ Mộc Châu tới địa phận xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng. Sau đó, 2 đối tượng đã đi tắt đoạn đường dốc Ông Đống, qua địa phận xã Sơn Hà đến đầu cầu Phố Lu.

Xác định đây là thời cơ để bắt giữ đối tượng, các chiến sỹ CSĐT tội phạm về ma tuý huyện Bảo Thắng đã yêu cầu 2 đối tượng dừng xe. Toàn và Tồng có hành động chống đối, định rồ ga xe máy bỏ chạy nhưng đã bị công an huyện tóm gọn.

Kiểm tra người 2 đối tượng thấy không có tang vật, Công an huyện đã tháo toàn bộ vỏ xe máy của đối tượng ra kiểm tra thì phát hiện thấy 3 gói dạng bánh, được gói bằng nilon đen, buộc dưới bụng yếm trong thân xe; 1 bánh giấu phía trong ốp sườn, phía bên trái đuôi xe. 2 đối tượng khai nhận đó là heroin được mang từ Sơn La về Lào Cai tiêu thụ. Công an đã tịch thu tổng cộng 4 bánh heroin nặng 400gam, xe máy, điện thoại và trên 1 triệu đồng tiền mặt.

Xét thấy đây là vụ án lớn, cần mở rộng điều tra, Công an huyện Bảo Thắng đã ra quyết định truy tố 2 đối tượng và chuyển chúng cùng tang vật cho Công an tỉnh Lào Cai để điều tra mở rộng chuyên án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên