Đà Nẵng

Bắt giữ 2 ô tô khách chở nhồi nhét khách

Trong những ngày sau Tết Nguyên đán, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện và bắt giữ nhiều xe khách từ Bắc vào Nam chở nhồi nhét vượt quá số ghế qui định.

Cụ thể, lúc 9 giờ sáng 24/2, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đội Tuần tra kiểm soát số 2 thành phố Đà Nẵng phối hợp với Đội 4  Cục Cảnh sát Đường bộ Đường sắt khu vực miền Trung phát hiện và bắt giữ ô tô khách 53N-9313 loại 50 chỗ ngồi nhưng nhồi nhét đến 87 khách.

Cùng trong sáng 24/2, trên tuyến QL1A đoạn qua phường Hòa Khánh Bắc, trạm Cảnh Sát Giao thông Kim Liên, thành phố Đà Nẵng phát hiện, bắt giữ xe khách 36M-6620 do lái xe Võ Bá Tùng, sinh năm 1975 chở gần gấp đôi số người quy định. Đa số hành khách là công nhân về quê ăn Tết, nay trở vào các tỉnh phía Nam làm việc.

Trung tá Lê Ngọc, Phó Phòng Cảnh Sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: «Trước mắt, sẽ tạm giữ các phương tiện trên 10 ngày, tước giấy phép lái xe của các lái xe 30 ngày theo quy định, đồng thời buộc chuyển toàn bộ số hành khách trên xe qua các xe khách khác của bến xe Đà Nẵng để tiếp tục cuộc hành trình. Ngoài ra, lực lượng CSGT cũng lập biên bản và quyết định phạt nhà xe theo mức 200.000 đồng/1 khách chở dư trên xe (phạt xe 53M-9313, 8,8 triệu đồng; xe 36M-6620, 3,2 triệu đồng».

Thực hiện đợt cao điểm của Bộ Công an về kiểm tra, xử lý xe khách, mô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch và sau Âm lịch, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện và xử lý trên 680 trường hợp ô tô khách vi phạm các lỗi: như chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, đi không đúng phần đường, đậu đỗ, trả đón khách sai quy định... Trong đó, có tới 247 xe khách chở nhồi nhét hành khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên