Bắt giữ 2 vụ vận chuyển ma túy vượt biên giới

Trong 2 ngày 7 và 8/3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị liên tiếp phá 2 chuyên án, bắt giữ 2 vụ vận chuyển ma túy vượt biên giới.

Lúc 12h trưa 8/3, tại khu vực cách cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đi Savanakhet thuộc địa bàn huyện SêPôn, tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào khoảng 13 km, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ Đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savanakhet đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Khăm Mương Bò (32 tuổi) trú tại NomXỏnlan, huyện Xỏn khôn, tỉnh Savanakhet đang vận chuyển ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 10.000 viên ma túy tổng hợp. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang hoàn tất hồ sơ để chuyển Công an tỉnh Savanakhet tiếp tục điều tra xử lý.

Trước đó, ngày 7/3 tại km 25, đường Lìa, xã A Dơi, huyện Hướng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã bắt hai đối tượng là Bun Vôi, 67 tuổi và Bun Thúi, 32 tuổi, cư trú tại huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan (Lào) đang trên đường đưa 4.300 viên ma túy tổng hợp vào Việt Nam tiêu thụ.

Thượng tá Nguyễn Thuận Hóa, Trưởng phòng Phòng chống tội phạm Ma túy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết: “Địa bàn Sa Muồi là tụ điểm cung cấp ma túy cho các bãi vàng dọc tuyến biên giới. Chúng tôi xác định đây là tụ điểm hết sức phức tạp. Có thể nói rằng tình hình hoạt động ma túy trên tuyến biên giới đang có xu hướng tăng lên kể cả cường độ và số lượng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên