Las Vegas (Mỹ) cấm người vô gia cư ngủ trên vỉa hè

VOV.VN - Hội đồng thành phố Las Vegas, bang Nevada, Mỹ đã thông qua sắc lệnh cấm người vô gia cư dựng trại hoặc ngủ trên vỉa hè trong thành phố.

Theo đó, sắc lệnh này nhằm thúc đẩy hơn 6.500 người lang thang ở miền nam bang Nevada vào sống tại các khu nhà dành cho người vô gia cư, đồng thời bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho cộng đồng. 

Người vô gia cư ngủ trên đường phố ở thành phố Las Vegas, bang Nevada, Mỹ. Ảnh: Getty Images

Hội đồng thành phố cho biết Las Vegas đã cam kết hỗ trợ 16 triệu USD cho Trung tâm Nguồn lực người vô gia cư Courtyard, nơi cung cấp chỗ ở và dịch vụ cho những người không nơi cư trú. 

“Hội đồng thành phố Las Vegas tin rằng sắc lệnh sẽ đem lại lợi ích cho người vô gia cư, đồng thời bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho cộng đồng”, thị trưởng Caroyln G. Goodman chia sẻ trên Twitter. “Chúng tôi thể hiện sự thương cảm sâu sắc khi số lượng người vô gia cư ngày càng tăng. Tôi cho rằng sự an toàn của người dân luôn là ưu tiên hàng đầu”, bà cho biết thêm. 

Tuy nhiên, những người phản đối sắc lệnh cho rằng quy định mới sẽ gây thêm khó khăn cho người vô gia cư. Họ cho biết quy định này sẽ tạo điều kiện cho cảnh sát cũng như các công tố viên bắt và xử phạt những người lang thang trên phố.  

Las Vegas là một trong số những thành phố có số lượng người vô gia cư lớn nhất nước Mỹ do tiền thuê nhà đắt đỏ, tình trạng thất nghiệp gia tăng, tệ nạn xã hội và thiếu dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Theo thống kê của cuộc khảo sát tại Las Vegas năm 2016 trên hơn 400 người vô gia cư, có 84% người dân thường xuyên ngủ ngoài nơi trú ẩn, 52% ngủ trên đường hoặc vỉa hè. Ngoài ra, 55% người dân đã không sử dụng bất kỳ dịch vụ cư trú dành cho người lang thang, cơ nhỡ trong năm qua, họ cho rằng những khu nhà đó có rệp và không sạch sẽ.

Trong số những người được khảo sát, 29% cho biết họ trở thành người vô gia cư vì thất nghiệp và 20% không đủ tiền thuê nhà hàng tháng.

Sắc lệnh được thông qua ở Las Vegas sẽ cấm việc dựng trại hoặc ngủ ngoài đường ở những nơi công cộng như vỉa hè, trong trung tâm thành phố. Những người vô gia cư nếu vi phạm sẽ bị phạt lên tới 1.000 USD hoặc 6 tháng tù giam. Sắc lệnh sẽ có hiệu lực vào Chủ nhật tuần tới (10/11), tuy nhiên, xử phạt hình sự sẽ không được áp dụng cho đến tháng 2/2020./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người nghèo và vô gia cư ở Mỹ sống như thế nào?
Người nghèo và vô gia cư ở Mỹ sống như thế nào?

VOV.VN - Theo Cục Thống kê Mỹ, dù số người nghèo đã giảm đáng kể trong những năm gần đây, nhưng năm 2017, vẫn còn gần 40 triệu dân Mỹ sống trong nghèo khổ.

Người nghèo và vô gia cư ở Mỹ sống như thế nào?

Người nghèo và vô gia cư ở Mỹ sống như thế nào?

VOV.VN - Theo Cục Thống kê Mỹ, dù số người nghèo đã giảm đáng kể trong những năm gần đây, nhưng năm 2017, vẫn còn gần 40 triệu dân Mỹ sống trong nghèo khổ.

Cuộc sống của những người vô gia cư ở Paris (Pháp) hoa lệ
Cuộc sống của những người vô gia cư ở Paris (Pháp) hoa lệ

VOV.VN - Paris, Pháp không phải lúc nào cũng sang trọng và rực rỡ ánh đèn mà còn có những góc khuất của đói nghèo và những con người bị bỏ lại phía sau.

Cuộc sống của những người vô gia cư ở Paris (Pháp) hoa lệ

Cuộc sống của những người vô gia cư ở Paris (Pháp) hoa lệ

VOV.VN - Paris, Pháp không phải lúc nào cũng sang trọng và rực rỡ ánh đèn mà còn có những góc khuất của đói nghèo và những con người bị bỏ lại phía sau.

Xúc động cảnh người đàn ông vô gia cư gặp lại chú chó bị lạc của mình
Xúc động cảnh người đàn ông vô gia cư gặp lại chú chó bị lạc của mình

VOV.VN - Video dưới đây cho thấy niềm hạnh phúc của người đàn ông vô gia cư và sự mừng rỡ của chú chó khi cả hai được đoàn tụ với nhau.

Xúc động cảnh người đàn ông vô gia cư gặp lại chú chó bị lạc của mình

Xúc động cảnh người đàn ông vô gia cư gặp lại chú chó bị lạc của mình

VOV.VN - Video dưới đây cho thấy niềm hạnh phúc của người đàn ông vô gia cư và sự mừng rỡ của chú chó khi cả hai được đoàn tụ với nhau.