Bắt giữ nhiều vụ vận chuyển gia cầm lậu và không có nguồn gốc

Liên tục trong những ngày gần đây, đoàn công tác liên ngành phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn đã bắt giữ nhiều vụ vận chuyển gia cầm nhập lậu và không có nguồn gốc.

Ngày 18/2, đoàn bắt giữ 4 vụ vận chuyển gia cầm không rõ nguồn gốc gồm gà giống và gà thương phẩm. Người  bị bắt giữ là Đỗ Bá Lung quê ở Khoái Châu (Hưng Yên) vận chuyển 370 con  và Nguyễn Văn Thắng quê ở Ý Yên (Nam Định) vận chuyển 850 con gà giống bằng xe máy. Đoàn công tác liên ngành phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh Bắc Giang tịch thu toàn bộ số gà này, giao cho cơ quan thú y thành phố Bắc Giang tiêu huỷ. Cũng trong ngày hôm qua, đoàn thu giữ 2 vụ vận chuyển gà thịt với số lượng 1 tấn.

Cùng ngày, tại đường đèo Giang, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, Đội chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ xe ô tô 30H - 4673, do Hoàng Long Hưng, ở xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn điều khiển, vận chuyển trái phép 1,5 tấn gà thịt từ Trung Quốc vào nội địa. Tiếp đó, tại khu vực xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Đội tiếp tục phát hiện và bắt giữ xe ô tô 29S - 6385 của Bế Trọng Quyết, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, vận chuyển 1,5 tấn gà sống. Bế Trọng Quyết khai nhận, mua số gà này từ các chủ xe máy vận chuyển từ Đồng Đăng về Lạng Sơn rồi đem đi các tỉnh tiêu thụ.

Công an huyện Hữu Lũng cũng phát hiện và bắt giữ 900 kg nầm lợn chưa qua kiểm dịch. Lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu huỷ toàn bộ số hàng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên