Bắt, khởi tố thêm 6 đối tượng vụ đua xe trái phép

5 đối tượng học lớp 12, riêng Đoàn Ngọc Long hiện đang làm tại một công ty ở Hà Nội.

Chiều 13/12, Đội Trọng án - Phòng Cảnh sát Điều tra về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội đã khởi tố và bắt tạm giam thêm 6 đối tượng tham gia đua xe.

6 đối tượng hôm nay bị khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng gồm: Phùng Đức Huy, Phùng Tiến Quân, Trần Anh Quân, Trần Bình An, Phạm Xuân Tùng (18 tuổi). Các đối tượng này đều đang học lớp 12. Đối tượng Đoàn Ngọc Long hiện đang làm tại một công ty ở Hà Nội.

Khi bị bắt, áp giải về trụ sở công an, đối tượng Phạm Xuân Tùng vẫn còn mặc nguyên đồng phục học sinh lớp 12 Trường THPT Đông Kinh.

Tùng khai nhận, tối hôm đó (20/11), Tùng đi sinh nhật bạn. Sau đó, Tùng cùng nhóm bạn lên hồ Hoàn Kiếm chơi. Thấy có đội đua xe, cả nhóm hoà vào đoàn đấy. Trước cơ quan chức năng, Tùng hối hận, mong được xem xét để tiếp tục đi học lại.

Nhóm quái xế tại cơ quan điều tra (Ảnh: TP)

Trao đổi với PV VOV, Trung tá Nguyễn Xuân Trường - Đội phó Đội trọng án cho biết, 16/19 đối tượng tham gia đua xe bị cảnh sát vây bắt đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Hầu hết đối tượng là học sinh, sinh viên, tuổi 14-19. Có 1 trường hợp là nữ sinh THPT cũng tham gia đoàn đua. Một trường hợp từng có tiền án về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đây là vụ có số đối tượng tham gia đua xe lớn kể từ đầu năm đến nay bị bắt giữ.

Sau một thời gian củng cố hồ sơ, đến nay Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã quyết định và khởi tố hình sự thêm 6 đối tượng nữa liên quan đến vụ đua xe đêm 20/11. Trung tá Nguyễn Xuân Trường cho biết: “Chúng tôi thống nhất sẽ sớm đưa vụ án ra xử lý để các đối tượng tự nhận thức hành vi vi phạm pháp luật và nhằm răn đe đối với các thanh niên có hành vi, biểu hiện vi phạm đua xe, cổ vũ đua xe trái phép trên đia bàn toàn thành phố nhất là dịp Noel, Tết Dương lịch và Tết Âm lịch sắp tới”.

Trước đó, vào đêm 20, rạng sáng 21/11, một số thanh niên, học sinh cùng nhiều người tụ tập tại khu vực cây xăng Trần Hưng Đạo, khu vực bốt Hàng Đậu, trước cửa Nhà Hát lớn…

Sau đó nhóm thanh niên này rủ nhau chạy xe lạng lách, đánh võng phóng với tốc độ cao, làm huyên náo nhiều tuyến phố ở quận Hoàn Kiếm, Ba Đình và Hai Bà Trưng...

Theo phản ánh của người dân, đoàn xe chia làm nhiều tốp, đua vào nhiều thời điểm khác nhau, bấm còi inh ỏi, nẹt pô. Cả trăm thanh niên đầu trần phóng xe máy ầm ầm, trên những chiếc xe đã tháo biển số, khiến nhiều người đi đường sợ hãi.

Ngay sau đó, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động và Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội đã tổ chức lực lượng truy quét và vây bắt được 19 đối tượng cùng nhiều xe tham gia đua và cổ vũ đua xe trái phép.

Căn cứ vào Điều 207, Bộ Luật Hình sự quy định tội đua xe trái phép. Các trường hợp này đều có đi kèm với các tình tiết tăng nặng mức xử lý vi phạm. Đây là những biện pháp xử lý thích đáng đối với những hành vi coi thường kỷ cương pháp luật/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên