Bắt người nước ngoài giả sư đi khất thực

Người đàn ông giả sư này có quốc tịch Hồng Kông có tên Liu Shang Qing, 51 tuổi

Khoảng 15h50 ngày 16/3, trong giờ đi tuần tra tại đường Hoàng Ngọc Phách, Công an phường Láng Hạ, quận Đống Đa (Hà Nội) đã phát hiện một nhà sư đi ăn xin không rõ lai lịch.

Theo các chiến sĩ Công an phường Láng Hạ có mặt tại lúc đi tuần tra kể lại: Vào thời điểm trên, trong lúc đi tuần tra, lực lượng Công an phường Láng Hạ phát hiện một “nhà sư” đi ăn xin có nhiều biểu hiện khả nghi. Ngay sau đó lực lượng công an đã đưa “nhà sư” này về trụ sở công an phường Láng Hạ để xác minh lai lịch.

Vị "sư giả" tại cơ quan công an

Tại đây, do nhà sư không biết tiếng Việt, nên công việc điều tra bước đầu gặp khó khăn. Sau khi kiểm tra giấy tờ tùy thân, phát hiện người đàn ông giả sư này có quốc tịch Hồng Kông (Trung Quốc) có tên Liu Shang Qing, 51 tuổi.

Theo ông nguyễn Xuân Dũng, Phó công an phường Láng Hạ: “Hiện Công an phường đang tạm giữ người đàn ông này để làm rõ về hành vi giả mạo nhà sư và liên hệ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên