Bắt nhóm chuyên dàn cảnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Băng nhóm này thường xuyên hoạt động tại các địa bàn vùng ven, nơi tập trung nhiều công nhân từ các tỉnh về làm việc tại TP HCM.

Chiều 30/8, công an quận Bình Thạnh, TP HCM cho biết, đang tạm giữ nhóm đối tượng dàn cảnh đánh rơi vàng giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người nhẹ dạ.

Các đối tượng bị tạm giữ là Nguyễn Mạnh Hùng (57 tuổi, ngụ quận Thủ Đức), Nguyễn Đình Phụng (43 tuổi, quê Đà Nẵng) và Trần Mạnh Trường (41 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để phục vụ công tác điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhận được tin báo từ người dân về nhóm đối tượng chuyên dàn cảnh đáng rơi vàng giả nhằm tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người nhẹ dạ. Lực lượng trinh sát công an quận Bình Thạnh đã theo dõi, phát hiện nhóm này chuyên dàn cảnh đánh rơi vàng giả nhắm vào lòng tham của những người phụ nữ nhẹ dạ đi xe biển số các tỉnh nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Băng nhóm này thường xuyên hoạt động tại các địa bàn vùng ven, nơi tập trung nhiều công nhân từ các tỉnh về làm việc như: quận 9, Thủ Đức, Bình Thạnh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Long An

Lời khai ban đầu tại cơ quan chức năng, băng nhóm này cho biết, chiều ngày 29/8 bọn chúng điều khiển 3 xe máy “tìm mồi” tại các khu vực giáp ranh. Khi đến đường DT743 ( thuộc địa bàn phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) bọn chúng phát hiện chị Hào (34 tuổi) chạy xe tay ga biển số tỉnh Nghệ An trên người có đeo vàng.

Lúc này, tên Trường chạy lên vượt mặt vờ móc điện thoại trong túi ra làm rơi vàng. Sau đó, tên Hùng chạy lên nhặt được và hỏi chị Hào có làm rơi không, chị Hào nói không và định bỏ đi. Tiếp đó, Hùng nói vừa nhặt được hai cây vàng đề nghị mang bán rồi chia tiền với chị Hào.

Sau đó, tên Trường quay lại và nói mình là chủ nhân của số vàng nói bị đánh rơi. Trường xin lại vàng và muốn để trả công cho người nhặt được, liền nhờ chị Hào mang vàng đi bán rồi chia tiền cho chị Hào và tên Hùng.

Sợ chị Hào không tin, tên Hùng lấy chìa khóa xe của mình đưa cho chị Hào và yêu cầu chị Hào đưa lại tài sản có giá trị. Thấy số vàng lớn nên chị Hào đã tháo chiếc nhẫn vàng 18k 1,5 chỉ, một điện thoại và một triệu đồng đưa cho Hùng.

Sau khi lấy chiếm đoạt được tài sản của chị Hào, nhóm này chạy về khu vực chùa Bửu Liên (quận Bình Thạnh) giao cho Phụng đi bán. Khi cả nhóm đang chia tiền thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ.

Do vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương nên công an quận Bình Thạnh sẽ bàn giao băng nhóm này cùng tang vật về công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) tiếp tục điều tra xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt quả tang Phó Chủ tịch xã chiếm đoạt tài sản
Bắt quả tang Phó Chủ tịch xã chiếm đoạt tài sản

(VOV) - Ông Nguyễn Cảnh Năm, Phó Chủ tịch UBND xã Hương An bị tạm giữ về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản của người khác.

Bắt quả tang Phó Chủ tịch xã chiếm đoạt tài sản

Bắt quả tang Phó Chủ tịch xã chiếm đoạt tài sản

(VOV) - Ông Nguyễn Cảnh Năm, Phó Chủ tịch UBND xã Hương An bị tạm giữ về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản của người khác.

Lừa “xe ôm” vào nhà nghỉ rồi chiếm đoạt tài sản
Lừa “xe ôm” vào nhà nghỉ rồi chiếm đoạt tài sản

Hường đã dễ dàng “mời” được 12 bác “xe ôm” vào nhà nghỉ, mục đích lấy trộm tài sản.

Lừa “xe ôm” vào nhà nghỉ rồi chiếm đoạt tài sản

Lừa “xe ôm” vào nhà nghỉ rồi chiếm đoạt tài sản

Hường đã dễ dàng “mời” được 12 bác “xe ôm” vào nhà nghỉ, mục đích lấy trộm tài sản.

Giả danh cán bộ quân đội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Giả danh cán bộ quân đội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN -Với một số bộ quân phục giả, 3 đối tượng đã lừa đảo hòng chiếm đoạt của người dân số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.

Giả danh cán bộ quân đội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Giả danh cán bộ quân đội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN -Với một số bộ quân phục giả, 3 đối tượng đã lừa đảo hòng chiếm đoạt của người dân số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.

Nữ quái lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gần 200 chùa
Nữ quái lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gần 200 chùa

(VOV) -Hành vi của Thanh không chỉ làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các Hội trên mà còn lợi dụng lòng hảo tâm của các nhà chùa.

Nữ quái lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gần 200 chùa

Nữ quái lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gần 200 chùa

(VOV) -Hành vi của Thanh không chỉ làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các Hội trên mà còn lợi dụng lòng hảo tâm của các nhà chùa.

Khởi tố 4 người Trung Quốc chiếm đoạt tài sản qua internet
Khởi tố 4 người Trung Quốc chiếm đoạt tài sản qua internet

Nhóm này đã thực hiện giao dịch thanh toán trên 6 tỉ đồng và rút gần 4 tỉ đồng từ hệ thống ngân hàng.

Khởi tố 4 người Trung Quốc chiếm đoạt tài sản qua internet

Khởi tố 4 người Trung Quốc chiếm đoạt tài sản qua internet

Nhóm này đã thực hiện giao dịch thanh toán trên 6 tỉ đồng và rút gần 4 tỉ đồng từ hệ thống ngân hàng.