Bắt nhóm đối tượng cưa trộm gỗ sưa ở Hà Nội

(VOV) -3 đối tượng khai nhận đã bàn bạc, chuẩn bị công cụ, phương tiện và trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp cây gỗ sưa.

Ngày 8/6, Phòng Hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, đã phối hợp với Công an quận Hà Đông nhanh chóng bắt giữ các đối tượng chặt trộm cây sưa ở khu vực cổng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 1h30’ ngày 7/6, khi Tổ công tác Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hà Đông phối hợp Công an phường Văn Quán tuần tra, kiểm soát phát hiện 3 đối tượng đang có hành vi cưa trộm 1 cây gỗ sưa có đường kính khoảng 30 cm tại vỉa hè bên ngoài hàng rào khu vực cổng trường Đại học Kiến trúc.

Tổ công tác đã kịp thời bắt giữ Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1980, ở trú ở Thanh Liệt, huyện Thanh Trì) đồng thời tạm giữ 1 xe ô tô BKS 29C-201.10. Lợi dụng đêm tối, hai đối tượng khác bỏ chạy, tuy nhiên chỉ hơn 10 giờ sau, Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ hai đối tượng lẩn trốn là: Lương Vũ Đại (SN 1989, ở xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, Nam Định) và Trần Tiến Đạt (SN 1990, ở Phúc La, quận Hà Đông).

Bước đầu, 3 đối tượng khai nhận đã bàn bạc, chuẩn bị công cụ, phương tiện và trực tiếp thực hiện hành vi cưa trộm cây gỗ sưa. Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sưa đỏ trước cổng trường ĐH Kiến Trúc bị cưa trộm
Sưa đỏ trước cổng trường ĐH Kiến Trúc bị cưa trộm

Gốc sưa bị cưa đứt có đường kính khoảng 35cm, phần lõi đỏ đường kính khoảng 20cm, phần thân chính dài chừng 3,5m.

Sưa đỏ trước cổng trường ĐH Kiến Trúc bị cưa trộm

Sưa đỏ trước cổng trường ĐH Kiến Trúc bị cưa trộm

Gốc sưa bị cưa đứt có đường kính khoảng 35cm, phần lõi đỏ đường kính khoảng 20cm, phần thân chính dài chừng 3,5m.