Bắt nhóm quái xế 10x chuyên gây rối trật tự trong đêm

VOV.VN - Nhóm đối tượng 10x không nghề nghiệp ổn định, chuyên tìm các đoàn đua để tham gia nhập đoàn gây mất trật tự an ninh, náo loạn đường phố trên địa bàn.

Chiều tối 22/8, thông tin từ Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Hà Nội) cho biết, đơn vị này bắt giữ 8 đối tượng tham gia đua xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng trên các tuyến phố Kim Liên, Xã Đàn, Ô Chợ Dừa, Hào Nam, Giang Văn Minh, Kim Mã, Liễu Giai, Vạn Phúc, Vạn Bảo gây mất trật tự an ninh công cộng và nguy hiểm cho những người tham gia giao thông trên đường.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Tại cơ quan Công an, danh tính các đối tượng được xác đinh là Nguyễn Quang Huy (SN 1999); Vũ Hồng Thương (SN 2000); Nguyễn Minh Anh (SN 2000); Tạ Thành Trung (SN 1997); Nguyễn Thị Dương Lữ (SN 2000); Nguyễn Minh Tâm (SN 1994), Nguyễn Hà Phương Thảo (SN 2002) cùng trú tại quận Long Biên, TP. Hà Nội và Công Thị Phương (SN 2003); Vũ Gia Hân (SN 2002); Từ Đức Huy (SN 2001); Nguyễn Mạnh Đức (SN 2001) cùng trú tại quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Ban đầu, tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, các đối tượng biết thông tin về việc sẽ có đoàn đua thường tụ tập vào các buổi tối ngày cuối tuần, trên các tuyến phố thuộc trung tâm TP. Hà Nội để đua xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng.

Biết được thông tin trên, khoảng rạng sáng 20/8, Vũ Gia Hân điều khiển xe máy Wave, màu xanh, đeo BKS 29L7 - 0518 (xe của Hân) đèo Công Thị Phương. Từ Đức Huy điều khiển xe máy Dream, màu nâu, không đeo biển kiểm soát (xe của Huy) đèo Nguyễn Mạnh Đức rồi rủ nhau đi tìm đoàn xe máy để cùng chạy thành đoàn tốc độ cao, lạng lách đánh võng để tham gia xem và cổ vũ gây rối trật tự công cộng.

Đến khoảng 0h45 ngày 20/8/2017 khi đang điều khiển xe trên đường Trần Khánh Dư, Hoàn Kiếm, Hà Nội thì phát hiện một đoàn xe khoảng 20 – 30 xe máy cháy từ hướng đường Trần Khánh Dư đi Lương Yên với tốc độ khoảng 70km/h, lạng lách đánh võng, bấm còi inh ỏi, gây náo loạn đường phố, mất trật tự công cộng. Thời điểm này, Hân đèo Phương và Huy đèo Đức cùng điều khiển xe máy chạy theo đoàn xe đua ở vị trí cuối đoàn với tốc độ khoảng 70 – 80 km/h. Đoàn xe đi với tốc độ cao trên phố Lương Yên sau đó rẽ phải sang Trần Khát Chân hướng về phố Đại Cồ việt.

Đến khoảng 1h sáng cùng ngày, khi thấy đoàn xe chạy đến ngã tư Đại Cồ Việt – Xã Đàn - Giải Phóng  - Lê Duẩn, Vũ Hồng Thương điều khiển xe máy Wave alpha, màu trắng, biển kiểm soát: 29P1 – 621.xx (xe của Tâm) đèo Minh Anh (chưa xác định được) tăng ga chạy theo để cùng nhập vào đoàn xe ở vị trí cuối đoàn với tốc độ khoảng 70 – 80km/h.

Sau đó, đoàn xe trên lạng lách đánh võng trên phố Xã Đàn, rồi Ô Chợ Dừa và bấm còi xe inh ỏi, gây mất trật tự an ninh đô thị. Một lúc sau, đoàn xe dừng lại đổ xăng ở cây xăng trên phố Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội để đổ xăng. Sau đó, đoàn xe tiếp tục chạy với tốc độ khoảng 70km/h theo hướng ra phố Giang Văn Minh rồi quay ngược lại phố Kim Mã – Liễu Giai (Ba Đình, Hà Nội).

Đến 1h30 cùng ngày, cả đoàn xe đi từ phố Liễu Giai hướng ra phố Vạn Phúc thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tuy nhiên, lúc này, Tý và Hân dừng xe lại để Nguyễn Quang Huy, Công Thị Thương xuống xe bỏ chạy. Lúc sau, Thương, Minh Anh, Quang Huy cùng bị lực lượng chức năng bắt giữ đưa về trụ sở làm rõ, còn Từ Đức Huy và Vũ Gia Hân bỏ xe máy lại hiện trường chạy thoát thân. Hiện lực lượng chức năng đang tích cực điều tra bắt hai đối tượng trên cùng các đối tượng liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra – công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý các đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng theo quy định pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ luật 1 lãnh đạo xã uống rượu say gây rối trật tự công cộng
Kỷ luật 1 lãnh đạo xã uống rượu say gây rối trật tự công cộng

VOV.VN - Ông Hồ Vảng Chu bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì đã có hành vi uống rượu say, không làm chủ được bản thân, làm mất trật tự công cộng.

Kỷ luật 1 lãnh đạo xã uống rượu say gây rối trật tự công cộng

Kỷ luật 1 lãnh đạo xã uống rượu say gây rối trật tự công cộng

VOV.VN - Ông Hồ Vảng Chu bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì đã có hành vi uống rượu say, không làm chủ được bản thân, làm mất trật tự công cộng.

Truy nã đối tượng gây rối trật tự công cộng tại Hà Tĩnh
Truy nã đối tượng gây rối trật tự công cộng tại Hà Tĩnh

Chiều 12/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh công bố quyết định truy nã toàn quốc đối với Bạch Hồng Quyền về tội Gây rối trật tự công cộng tại UBND huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Truy nã đối tượng gây rối trật tự công cộng tại Hà Tĩnh

Truy nã đối tượng gây rối trật tự công cộng tại Hà Tĩnh

Chiều 12/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh công bố quyết định truy nã toàn quốc đối với Bạch Hồng Quyền về tội Gây rối trật tự công cộng tại UBND huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

“Thánh chửi” ở Bắc Ninh bị bắt vì gây rối trật tự công cộng
“Thánh chửi” ở Bắc Ninh bị bắt vì gây rối trật tự công cộng

VOV.VN -Công an Bắc Ninh làm rõ, anh ta vừa đi vừa nổ súng gây náo loạn một khu phố. Cơ quan công an tiếp tục làm rõ hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

“Thánh chửi” ở Bắc Ninh bị bắt vì gây rối trật tự công cộng

“Thánh chửi” ở Bắc Ninh bị bắt vì gây rối trật tự công cộng

VOV.VN -Công an Bắc Ninh làm rõ, anh ta vừa đi vừa nổ súng gây náo loạn một khu phố. Cơ quan công an tiếp tục làm rõ hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Khởi tố hình sự vụ gây rối trật tự công cộng tại Hà Tĩnh
Khởi tố hình sự vụ gây rối trật tự công cộng tại Hà Tĩnh

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng và bắt giữ người trái pháp luật” 

Khởi tố hình sự vụ gây rối trật tự công cộng tại Hà Tĩnh

Khởi tố hình sự vụ gây rối trật tự công cộng tại Hà Tĩnh

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng và bắt giữ người trái pháp luật” 

Bắt 4 người gây rối trật tự ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
Bắt 4 người gây rối trật tự ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Một số công dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức do thiếu hiểu biết pháp luật đã có hành vi giữ người trái pháp luật đối với cán bộ chiến sỹ Công an Hà Nội.

Bắt 4 người gây rối trật tự ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Bắt 4 người gây rối trật tự ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Một số công dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức do thiếu hiểu biết pháp luật đã có hành vi giữ người trái pháp luật đối với cán bộ chiến sỹ Công an Hà Nội.