Hàn Quốc và Triều Tiên quyết nắm cơ hội xúc tiến hội nghị thượng đỉnh

VOV.VN - Cuộc đàm phán cấp cao tại Bàn Môn Điếm nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 4 tới. 

Lúc 10 giờ sáng 29/3 (theo giờ địa phương), tức 8 giờ sáng 29/3 (theo giờ Việt Nam), tại tòa nhà Tongilgak của Triều Tiên, phía Bắc làng đình chiến Bàn Môn Điếm diễn ra cuộc họp cấp cao giữa các quan chức 2 miền Triều Tiên, nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 4 tới.

Bộ trưởng thống nhất Hàn Quốc Myoung-gyon. Ảnh: Rappler.

Trước đó, hôm 28/3, phía Triều Tiên đã thông báo danh sách các quan chức chính phủ nước này sẽ tham dự cuộc họp trên. Theo đó, ông Ri Son-gwon, Chủ tịch Ủy ban Tái thống nhất hòa bình Triều Tiên sẽ dẫn đầu phái đoàn Bình Nhưỡng tham gia đàm phán. Còn phía Hàn Quốc, Bộ trưởng thống nhất nước này Myoung-gyon sẽ đảm nhận vai trò dẫn đầu đoàn.

Phát biểu trước khi rời Seoul lên đường đàm phán, ông Myoung-gyon cho biết, vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên sẽ được các bên tiếp tục thảo luận: “Việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên là một phần quan trọng nhất của chương trình nghị sự kể từ khi bắt đầu cuộc đàm phán cấp cao 2 miền vào ngày 9/1 vừa qua và các chuyến thăm trao đổi giữa các phái viên 2 nước. Đây cũng là vấn đề mà chúng tôi sẽ tập trung vào các cuộc thảo luận sắp tới. Hai bên cũng sẽ hợp tác chặt chẽ để tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào tháng 4 tới”.

Cuộc gặp cấp cao 2 miền Triều Tiên này diễn ra ngay sau chuyến thăm của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Bắc Kinh, Trung Quốc với tuyên bố sẵn sàng từ bỏ vũ khí hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc nói gì về chuyến thăm của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un?
Trung Quốc nói gì về chuyến thăm của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un?

VOV.VN - Trung Quốc sẵn sàng tăng cường quan hệ với Triều Tiên và làm việc với các bên liên quan để thúc đẩy hòa bình và ổn định lâu dài.

Trung Quốc nói gì về chuyến thăm của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un?

Trung Quốc nói gì về chuyến thăm của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un?

VOV.VN - Trung Quốc sẵn sàng tăng cường quan hệ với Triều Tiên và làm việc với các bên liên quan để thúc đẩy hòa bình và ổn định lâu dài.

Bloomberg: Nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể đã thăm Trung Quốc
Bloomberg: Nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể đã thăm Trung Quốc

VOV.VN - Hãng tin Bloomberg hôm 26/3 trích dẫn 3 nguồn tin giấu tên cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thăm Trung Quốc.

Bloomberg: Nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể đã thăm Trung Quốc

Bloomberg: Nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể đã thăm Trung Quốc

VOV.VN - Hãng tin Bloomberg hôm 26/3 trích dẫn 3 nguồn tin giấu tên cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thăm Trung Quốc.

Triều Tiên lên án quân đội Hàn Quốc đảo ngược nỗ lực hòa bình
Triều Tiên lên án quân đội Hàn Quốc đảo ngược nỗ lực hòa bình

Triều Tiên cho rằng Hàn Quốc đang tham gia những hoạt động quân sự nhằm vào nước này, đi ngược chiều hướng tái hòa giải hiện nay giữa hai bên.

Triều Tiên lên án quân đội Hàn Quốc đảo ngược nỗ lực hòa bình

Triều Tiên lên án quân đội Hàn Quốc đảo ngược nỗ lực hòa bình

Triều Tiên cho rằng Hàn Quốc đang tham gia những hoạt động quân sự nhằm vào nước này, đi ngược chiều hướng tái hòa giải hiện nay giữa hai bên.

Ảnh: Chuyến thăm Trung Quốc bất ngờ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
Ảnh: Chuyến thăm Trung Quốc bất ngờ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Sáng 28/3, truyền thông Trung Quốc xác nhận ông Kim Jong-un vừa có chuyến thăm Trung Quốc và hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ảnh: Chuyến thăm Trung Quốc bất ngờ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Ảnh: Chuyến thăm Trung Quốc bất ngờ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Sáng 28/3, truyền thông Trung Quốc xác nhận ông Kim Jong-un vừa có chuyến thăm Trung Quốc và hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình.