Bắt quả tang rửa hơn 200 kg thịt heo hôi thối để… bán

Đội Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bình Định đã lập biên bản chuyển Thanh tra Sở NN&PTNN tỉnh Bình Định lập biên bản vi phạm hành chính và lập biên bản tiêu hủy tang vật vi phạm

Nhận được tin phản ánh của nhân dân địa phương, tại Đầm Thị Nại, gần đầu cầu Thị Nại phía Tây Nam, thuộc khu vực 4, phường Nhơn Bình (TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) có một số người đang tiến hành rửa thịt heo thối, lúc 10h30’ ngày 20/10, Đội Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bình Định đã kịp có mặt tại hiện trường và bắt quả tang 2 đối tượng đang rửa thịt heo bằng nước dưới Đầm.

Tại hiện trường có tổng cộng 12 bao tải chứa thịt heo, mỗi bao nặng khoảng 20 kg, trong đó 11 bao cột chặt miệng, 1 bao đang được 2 đối tượng đổ ra để rửa bằng nước dưới Đầm đục ngàu.

Đội Cảnh sát Môi trường do Trung tá Huỳnh Lợi – Đội trưởng, thuộc Phòng Cảnh sát Môi trưởng Công an tỉnh Bình Định đã yêu cầu 2 đối tượng dừng việc rửa số thịt heo trên và lập biên bản xử lý.

2 đối tượng khai nhận là Nguyễn Văn Phong – sinh năm 1971, trú phường Đống Đa và Thái Văn Mai – sinh năm 1971, trú ở phường Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn đều là công nhân của Công ty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn.

 
Bao tải chứa thịt heo tại hiện trường

Lúc 5h sáng 20/10, cùng với Lê Văn Cần – sinh năm 1961, trú ở phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn; lái xe của Đội Môi trường số 3, Công ty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn, trong lúc vận chuyển rác đến đổ tại bãi rác Long Mỹ, đã phát hiện các bao tải chứa thịt heo của Trung tâm Metro Quy Nhơn đem đi tiêu hủy. Khi mở ra thấy thịt heo còn “tươi” mặc dù đã qua xử lý bằng “vôi và hoá chất”, nên 3 tên Phong, Sinh và Cần nảy sinh lòng tham và thống nhất cho xe chở rác của Công ty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn chở đi rửa lại để bán kiếm tiền. Sau đó, 3 tên đã cho xe chở xuống ngay tại đầu cầu Thị Nại tiến hành rửa. Tên Phong và Mai đang rửa gần hết bao tải thịt đã bốc mùi hôi nồng nặc đầu tiên nói trên thì bị Đội Cảnh sát Môi trường phát hiện.

Do tính chất vụ việc nghiêm trọng, Đội Cảnh sát Môi trường đã điện báo các ngành chức năng liên quan gồm Trạm trưởng Trạm Thú y TP. Quy Nhơn, Thanh tra Sở NN&PTNN tỉnh Bình Định, Công an phường Nhơn Bình và cả các bên liên quan là đại diện Trung tâm Metro Quy Nhơn và Công ty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn đến hiện trường để xử lý.

Ông Trần Thanh Đức – Trưởng Trung tâm Metro Quy Nhơn và trợ lý xác nhận: số thịt heo nói trên là của Trung tâm Metro Quy Nhơn sau khi xử lý bột vôi và hoá hất để đưa đi tiêu hủy theo quy định vào ngày 19/10.

Đội Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bình Định đã lập biên bản chuyển Thanh tra Sở NN&PTNN tỉnh Bình Định lập biên bản vi phạm hành chính và lập biên bản tiêu hủy tang vật vi phạm, sau đó ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn thành các thủ tục, số thịt heo nói trên đã được vận chuyển trở lên bãi rác Long Mỹ xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên