Bắt quả tang tiếp viên nhà hàng múa “khiêu dâm” phục vụ khách

VOV.VN - Các nữ nhân viên của nhà hàng ăn mặc hở hang không nội y, múa khiêu dâm phục vụ khách và sẵn sàng bán dâm.

Chiều 19/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Ngô Thị Châu (29 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra, xử lý về hành vi “Môi giới bán dâm”.

Đối tượng Châu bị bắt giữ


Trước đó vào khoảng 1h sáng cùng ngày, các trinh sát công an quận 1 phối hợp cùng Đoàn kiểm tra liên ngành bất ngờ ập vào kiểm tra đối với nhà hàng Phượng Đỏ (đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) bắt quả tang 5 nữ tiếp viên của nhà ăn mặc hở hang, không mặc nội y… đang nhảy múa khiêu dâm để phục vụ khách.

Cùng lúc này, một mũi công tác khác của đoàn liên ngành cũng bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính đối với khách sạn nằm trên đường Trần Đình Xu (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Qua đấu tranh, các gái bán dâm ở đây khai nhận, đều là nhân viên của nhà hàng Phượng Đỏ và được quản lý Châu điều đến phục vụ khách với giá 1,5 triệu đồng/lượt. Ngay sau đó công an đã bắt giữ đối với Ngô Thị Châu để điều tra, xử lý về hành vi “môi giới mại dâm”.

Tại cơ quan công an, Châu khai nhận để “câu” khách, Châu yêu cầu các nữ tiếp viên ăn mặc mát mẻ để múa khiêu dâm. Ngoài ra nếu khách có nhu cầu “vui vẻ” thì Châu sẽ điều các tiếp viên đến những khách sạn gần đó để phục vụ khách “tới bến”.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên