Bắt tạm giam Phó Tổng Giám đốc GP Bank

Ông Vũ Ngọc Toàn, Phó Tổng Giám đốc GP Bank cùng với các cá nhân khác đã cố ý làm sai nguyên tắc, hợp pháp hóa hồ sơ vay vốn giả với giá trị lên tới hơn 100 tỷ đồng.

Trong hai ngày (20 và 21/4), cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với ba bị can nguyên là các cán bộ cấp cao của Ngân hàng Dầu khí toàn cầu (GP Bank), trong đó có một phó Tổng Giám đốc.Các bị can gồm: Vũ Ngọc Toàn (Phó Tổng Giám đốc GP Bank), Nhữ Đình Hiếu (chuyên viên quan hệ khách hàng), Trần Anh Tuấn (nguyên trưởng phòng Quan hệ khách hàng, phụ trách hỗ trợ tín dụng) bị bắt về hành vi “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng”.

Theo điều tra, từ cuối năm 2007 đến tháng 3/2008, các cá nhân trên đã cố ý làm sai nguyên tắc, hợp pháp hóa hồ sơ vay vốn giả với giá trị lên tới hơn 100 tỷ đồng. Đến nay, các khoản vay này đều không có khả năng thanh toán.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố ba bị can khác, cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đó là Mai Thị Phong Lan (Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp quốc tế L&H), Nguyễn Đình Cường (Giám đốc Công ty TNHH Linh Châu I), Trần Thị Minh Tuyết (Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Minh Tuyết)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên