Bắt thuyền trưởng, máy trưởng tàu Trường Hải 06

Các bị can bị bắt với tội danh "Thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng".  

Đại tá Vũ Chí Thực, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với thuyền trưởng tàu Trường Hải 06 QN 5198 là Nguyễn Văn Minh, 22 tuổi, ở Trung Dũng, Tiên Lữ (Hưng Yên) và máy trưởng Đỗ Văn Thắng, 27 tuổi, ở Tân An, Yên Hưng (Quảng Ninh) về tội danh "Thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng".

Vào lúc 3h sáng ngày 20/2, tàu Trường Hải 06 đã được lai dắt về một xưởng sửa chữa tàu tư nhân nằm trên địa bàn phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, để tiếp tục khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ đắm tàu.

Tàu Trường Hải 06 thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Hải. Đây là con tàu đóng mới từ năm 2008, lên đà ngày 27/10/2010. Đến ngày 29/4/2011, tàu Trường Hải mới phải kiểm tra, làm thủ tục gia hạn đăng kiểm./.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên