Cầm đầu nhóm cướp gỗ sưa ở Quảng Bình là một công an

Nguyễn Xuân Hiệu, công an viên xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch là đối tượng chủ mưu lập băng nhóm tiến vào rừng cướp lại gỗ sưa ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.  

Ngày 31/5, Đại tá Trần Văn Tùng, Trưởng Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, Công an huyện này vừa khám xét nhà riêng Nguyễn Xuân Hiệu (còn gọi là Hiệu “sẹo”), công an viên xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, thu giữ 15 kg gỗ sưa, 40 triệu đồng và 2 chỉ vàng. 

Tại cơ quan điều tra, Hiệu khai nhận cầm đầu một băng nhóm kết hợp với nhóm giang hồ Bốn Thọ Lộc (Thọ Lộc, Bố Trạch) để vào rừng Quốc gia Phong Nha – Kẻ bàng trấn cướp gỗ sưa.

Theo đó, sau khi 3 cây sưa trăm tỷ ở khu vực Hung Trí, thuộc rừng di sản Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng bị một nhóm lâm tặc chặt hạ, Hiệu cùng một nhóm người đã lập băng nhóm tiến vào rừng hòng cướp lại gỗ sưa.

Được biết, 15kg gỗ sưa mà công an thu được trong nhà Hiệu là số gỗ đối tượng này đã cướp được trong rừng di sản nhưng chưa kịp đem ra bán. Thời điểm hiện tại, 15kg gỗ sưa nói trên có giá trị khoảng 200 triệu đồng.    

Hiện Cơ quan chức năng đang tạm giữ Nguyễn Xuân Hiệu để tiếp tục điều tra, làm rõ. Được biết, Hiệu được điều động bổ sung làm công an viên cách đây 3 tháng.

Liên quan đến 11 đối tượng nghi vấn đốn hạ 3 cây sưa ở Hung Trí, UBND xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch đã cử đại diện đến nhà 10 đối tượng (ở xã Phúc Trạch) để vận động sớm ra trình diện cơ quan chức năng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên