Cần Thơ: Kết thúc điều tra vụ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng

Bằng cách thành lập các doanh nghiệp “ma”, đối tượng đã bán hóa đơn khống, gây thất thu thuế giá trị gia tăng hơn 1 tỷ đồng

Hôm nay (30/6), Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ đề nghị truy tố các bị can Huỳnh Văn Dâng, ở quận Phú Nhuận, Trịnh Văn Lỷ, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Thị Đẹp, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ về tội “Lưu hành các giấy tờ có giá giả”.

Trước đó, Huỳnh Văn Dâng thành lập 4 doanh nghiệp “ma” ở  Cần Thơ để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng. Ngoài việc đứng tên thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đa Minh giúp Huỳnh Quốc Ngọc mua 3 quyển hóa đơn giá trị gia tăng để Ngọc xuất bán khống hàng hóa trị giá gần 19 tỷ đồng, tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp kê khai khấu trừ thuế, gây thất thu thuế giá trị gia tăng hơn 1 tỷ đồng.

Từ tháng 8/2004 đến tháng 5/2005, Dâng thuê 4 đối tượng đứng tên thành lập 4 doanh nghiệp tư nhân, mua 12 quyển hóa đơn giá trị gia tăng. Sau đó sử dụng 148 số hóa đơn giá trị gia tăng để kê khai khống hàng hóa mua vào, gây thất thu thuế giá trị gia tăng hơn 10 tỷ đồng. Dâng cũng cấu kết với Nguyễn Thị Đẹp ở Cần Thơ để thành lập doanh nghiệp cho các đối tượng do Dâng thuê đứng tên để mua bán hóa đơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên