Chủ dự án Golden Hills xin lỗi người dân

Thành ủy Đà Nẵng phê bình UBND thành phố chậm tổ chức đối thoại, giải quyết khiếu nại của dân.

Một tuần sau khi hàng ngàn người dân xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng bao vây đập phá nhà điều hành dự án Golden Hills, sáng 6/9, Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng mới tổ chức buổi đối thoại với người dân vùng dự án, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân đồng thời tạo điều kiện để chủ đầu tư dự án xin lỗi người dân.

Buổi đối thoại giữa chính quyền với người dân Đà Nẵng

Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người dân xã Hòa Liên đã tập trung đông đủ để bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc lâu nay dồn nén chưa có dịp giãi bày.

Trước đó, khi thực hiện dự án đô thị Golden Hills, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Trung Nam đã bất chấp các quy định về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông, ô nhiễm bụi bặm, mất an ninh trật tự. Quá uất ức, người dân nhiều lần chặn xe, thì người nhà của Công ty Trung Nam tổ chức hành hung dân làng.

Ngoài những điều bức xúc này, người dân Hòa Liên còn phàn nàn, giá đền bù đất đai, hoa màu thấp. Mặc dù chưa giải tỏa, bố trí tái định cư cho dân nhưng chủ dự án đã san lấp nền đất cao đến nửa nhà dân, lấp kín ao hồ, kênh rạch, lối thoát nước, khiến nhiều khu dân cư phải sống chung với ao tù nước đọng. Nhiều thửa ruộng chưa áp giá đền bù nhưng không thể canh tác được do thiếu nước, nước sinh hoạt thì ô nhiễm nghiêm trọng.

Bên cạnh dự án Gonden Hill, người dân các thôn Hiền Phước, Trung Sơn kiến nghị Nhà nước cho phép xây dựng nhà tạm trong vùng quy hoạch treo. Người dân thôn Tân Ninh tố cáo, Ban giải tỏa đền bù số 3 thành phố Đà Nẵng áp giá từng hộ dân mà không tổ chức họp dân, không công khai minh bạch cho dân biết.

Ông Nguyễn Diện ở thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng nói: “Ruộng thì lấp trước, nhà chưa giải tỏa. Thế nhưng các ban ngành chức năng chưa đi sâu, đi sát giải quyết vấn đề an sinh của dân. Nói thì nhiều nhưng làm quá ít”.

Sau khi lắng nghe những bức xúc của người dân, đại diện các sở, ban, ngành của thành phố Đà Nẵng hứa với dân sẽ sớm xử lý những vấn đề vướng mắc của quá trình đô thị hóa. Tại buổi đối thoại, thay mặt chủ đầu tư, ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trung Nam chính thức xin lỗi toàn bộ nhân dân địa phương đã gây ra những phiền toái, phá vỡ đời sống yên bình của người dân, đồng thời nhận lỗi về việc người nhà Công ty hành hung dân làng.

Ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng chính thức phê bình UBND thành phố chậm tổ chức đối thoại với dân, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư dự án nạo vét sông hồ, kênh thoát nước đảm bảo không ngập lũ trong mùa mưa năm nay, tu sửa đường sá, làm đường công vụ cho người dân đi lại thuận tiện. Ban Giải tỏa đền bù số 3, Sở Tài Nguyên và Môi trường cũng như Công an thành phố cử bộ phận cán bộ chức năng có mặt tại Hòa Liên suốt các ngày trong tuần để kịp thời giải quyết những vướng mắc của dân.

Về phía chính quyền địa phương, ông Thanh yêu cầu Ban Giải tỏa đền bù số 3, thành phố Đà Nẵng chỉnh sửa chính sách đền bù phù hợp và công khai cho người dân một cách rõ ràng, rà soát từng trường hợp để có chính sách đền bù thỏa đáng, làm sao mọi người trong vùng giải tỏa phải có được căn nhà mới, tránh bình quân chủ nghĩa mà phải lắng nghe tâm tư nguyện vọng của từng người dân.

Cũng trong ngày 6/9, Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng và phường Hoà Hiệp Bắc kiểm tra và phát hiện tại tiểu khu 16 rừng đặc dụng Nam Hải Vân có gần 10 xe ben chở đất của Công ty Cổ phần Xây dựng và lắp máy Trung Nam, thuộc Công ty Cổ phần Trung Nam đang tổ chức đào đất rừng trái phép, vận chuyển đi san lấp dự án Golden Hills. Việc khai thác trái phép này đã được tiến hành gần nửa tháng qua. Ước tính ban đầu, có khoảng 500 m3 đất rừng tại tiểu khu 16 rừng đặc dụng Nam Hải Vân đã bị Công ty Trung Nam khai thác trộm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản đình chỉ thi công.       

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, tính đến ngày 31/8, ở khu vực rừng đặc dụng Nam Hải Vân, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, UBND TP Đà Nẵng chưa cấp phép cho đơn vị khai thác đất đồi nào hoạt động tại đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên