Chủ quán ăn bị giết và bỏ trong nhà vệ sinh

Thi thể bà Hồng bị đâm khoảng 10 nhát, trên ngực còn cắm một con dao Thái Lan.

Ngày 21/6, Công an H.Long Thành phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một vụ án mạng nghiêm trọng.

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 19h tối 20/6, em L.Đ.C (10 tuổi, ngụ H.Long Thành, Đồng Nai) đi chơi về nhà (quán bún, tại tổ 31, khu Phước Hải, H.Long Thành) thì phát hiện mẹ của mình là Trương Thị Thu Hồng (45 tuổi, quê Quảng Ngãi) đã chết trong nhà tắm.

Sau khi người dân trình báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường và phát hiện thi thể bà Hồng bị đâm khoảng 10 nhát, trên ngực còn cắm một con dao Thái Lan.

Bước đầu, cơ quan công an nghi vấn hung thủ giết bà Hồng để lấy tài sản, gồm một xe máy hiệu Mio, một điện thoại di động và một bóp đựng tiền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giận bạn, học sinh chế "bom xăng" ném trả thù
Giận bạn, học sinh chế "bom xăng" ném trả thù

Chỉ vì tức giận bạn, T.N.S lên mạng tìm hiểu cách chế "bom xăng" rồi đem vào trường ném, gây thương tích cho sáu học sinh khác.

Giận bạn, học sinh chế "bom xăng" ném trả thù

Giận bạn, học sinh chế "bom xăng" ném trả thù

Chỉ vì tức giận bạn, T.N.S lên mạng tìm hiểu cách chế "bom xăng" rồi đem vào trường ném, gây thương tích cho sáu học sinh khác.

Nam sinh đỗ 2 trường đại học giết người đã được tự do
Nam sinh đỗ 2 trường đại học giết người đã được tự do

Một ngày sau khi nam sinh Nguyễn Quang Hưng được trả tự do, căn nhà cấp 4 vẫn luôn đầy ắp tiếng cười của người thân, bạn bè...

Nam sinh đỗ 2 trường đại học giết người đã được tự do

Nam sinh đỗ 2 trường đại học giết người đã được tự do

Một ngày sau khi nam sinh Nguyễn Quang Hưng được trả tự do, căn nhà cấp 4 vẫn luôn đầy ắp tiếng cười của người thân, bạn bè...