Cơ quan điều tra thông tin vụ bắt cóc trẻ sơ sinh

VOV.VN - Đến trưa nay, Công an quận 7 đã di lý đối tượng Trâm về cơ quan điều tra để điều tra và khởi tố vụ án.

Cơ quan Công an quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã bắt được đối tượng Vũ Thị Bích Trâm, người bắt cóc bé trai sơ sinh tại bệnh viện quận 7 vừa qua. Chiều nay (13/1), cơ quan điều tra Công an quận 7 đã thông tin kết luận vụ án. 

Ngày 9/1, ngay sau khi xảy ra vụ bắt cóc, Công an quận 7 đã lập 5 tổ trinh sát đến nhiều địa phương, từ miền Trung đến Tây Nam bộ để xác minh các nguồn tin do người dân báo về. Qua đeo bám, khoanh vùng khu vực, các trinh sát đã xác định chính xác đối tượng bắt cóc là Vũ Thị Bích Trâm.


Vũ Thị Bích Trâm tại cơ quan điều tra.

Sáng nay (13/1), Công an quận 7 đã tiếp cận nhà của anh Vũ Tiến Long, sinh năm 1987, chồng của đối tượng Trâm, đang sống tại huyện Bình Chánh. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho bé trai bị bắt cóc, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an quận 7 đã thuyết phục đối tượng Trâm ra đầu thú. Đến trưa nay, Công an quận 7 đã di lý đối tượng Trâm về cơ quan điều tra để điều tra và khởi tố vụ án. Đồng thời, bé trai cũng được trao trả cho gia đình và nhân viên y tế chăm sóc. 

Cháu bé và mẹ (ảnh trái)

Qua lời khai của Trâm và điều tra của công an cho thấy: Trâm lập gia đình nhiều năm nhưng chưa có con, vì sợ áp lực của gia đình nên đối tượng đã bắt cóc bé trai - con chị Nguyễn Thị Minh Tâm tại bệnh viện quận 7 để đem về nhà nuôi. 

Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Công an quận 7 cho rằng, đây là hành vi rất nghiêm trọng. Hành vi chiếm đoạt trẻ nhỏ vi phạm vào luật hình sự, gây nên sự bức xúc cho người dân. "Rõ ràng đây là hành động vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật nên chúng tôi quyết tâm phá án và quần chúng cũng quan tâm hỗ trợ chúng tôi phá án đợt này"./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ bắt cóc trẻ sơ sinh: Di lý nghi can về cơ quan công an
Vụ bắt cóc trẻ sơ sinh: Di lý nghi can về cơ quan công an

VOV.VN - Hiện nghi can đang được di lý từ huyện Bình Chánh về cơ quan CSĐT, Công an quận 7.

Vụ bắt cóc trẻ sơ sinh: Di lý nghi can về cơ quan công an

Vụ bắt cóc trẻ sơ sinh: Di lý nghi can về cơ quan công an

VOV.VN - Hiện nghi can đang được di lý từ huyện Bình Chánh về cơ quan CSĐT, Công an quận 7.

Lời khai của nghi can vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện
Lời khai của nghi can vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện

VOV.VN -Do lừa người yêu đang có thai, nên nghi can Trâm bắt cóc trẻ để làm áp lực buộc người yêu phải cưới mình.

Lời khai của nghi can vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện

Lời khai của nghi can vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện

VOV.VN -Do lừa người yêu đang có thai, nên nghi can Trâm bắt cóc trẻ để làm áp lực buộc người yêu phải cưới mình.

Nghi án bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện
Nghi án bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện

VOV.VN -Sản phụ đi vệ sinh rồi quay vào phòng thì không thấy con đâu, người phụ nữ lạ cũng biến mất.

Nghi án bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện

Nghi án bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện

VOV.VN -Sản phụ đi vệ sinh rồi quay vào phòng thì không thấy con đâu, người phụ nữ lạ cũng biến mất.

Vụ bắt cóc trẻ sơ sinh: Bệnh viện thiếu trách nhiệm
Vụ bắt cóc trẻ sơ sinh: Bệnh viện thiếu trách nhiệm

VOV.VN -Bệnh viện quận 7 không có sự tăng cường an ninh sau vụ trẻ sơ sinh bị bắt cóc tại bệnh viện này.

Vụ bắt cóc trẻ sơ sinh: Bệnh viện thiếu trách nhiệm

Vụ bắt cóc trẻ sơ sinh: Bệnh viện thiếu trách nhiệm

VOV.VN -Bệnh viện quận 7 không có sự tăng cường an ninh sau vụ trẻ sơ sinh bị bắt cóc tại bệnh viện này.

Bệnh viện yêu cầu sản phụ có con bị bắt cóc xuất viện
Bệnh viện yêu cầu sản phụ có con bị bắt cóc xuất viện

VOV.VN -Hiện lãnh đạo bệnh viện chưa có phát ngôn chính thức về vụ việc này. Quyết định của bệnh viện khiến gia đình sản phụ bức xúc.

Bệnh viện yêu cầu sản phụ có con bị bắt cóc xuất viện

Bệnh viện yêu cầu sản phụ có con bị bắt cóc xuất viện

VOV.VN -Hiện lãnh đạo bệnh viện chưa có phát ngôn chính thức về vụ việc này. Quyết định của bệnh viện khiến gia đình sản phụ bức xúc.

Bệnh viện nhận trách nhiệm về việc trẻ sơ sinh bị bắt cóc
Bệnh viện nhận trách nhiệm về việc trẻ sơ sinh bị bắt cóc

VOV.VN -Người đứng đầu của Bệnh viện quận 7, nơi xảy ra vụ bắt cóc trẻ sơ sinh đã nhận trách nhiệm.

Bệnh viện nhận trách nhiệm về việc trẻ sơ sinh bị bắt cóc

Bệnh viện nhận trách nhiệm về việc trẻ sơ sinh bị bắt cóc

VOV.VN -Người đứng đầu của Bệnh viện quận 7, nơi xảy ra vụ bắt cóc trẻ sơ sinh đã nhận trách nhiệm.

Phác họa chân dung "mẹ mìn" bắt cóc trẻ sơ sinh
Phác họa chân dung "mẹ mìn" bắt cóc trẻ sơ sinh

Công an phối hợp cùng hoạ sĩ đã phác hoạ chân dung "mẹ mìn" bắt cóc trẻ sơ sinh qua lời mô tả của cha mẹ cháu bé và những nhân chứng.

Phác họa chân dung "mẹ mìn" bắt cóc trẻ sơ sinh

Phác họa chân dung "mẹ mìn" bắt cóc trẻ sơ sinh

Công an phối hợp cùng hoạ sĩ đã phác hoạ chân dung "mẹ mìn" bắt cóc trẻ sơ sinh qua lời mô tả của cha mẹ cháu bé và những nhân chứng.