Cướp điện thoại chưa kịp đút túi thì bị bắt

(VOV) -Khi chị Hoàn điều khiển xe máy vừa nghe điện thoại ở trên đường thì bị Dũng và Khánh giật mất chiếc điện thoại.

Tổ công tác Y14/141 cho biết, vừa bắt hai tên cướp giật điện thoại của người đi đường là Lê Tiến Dũng (SN 1984) và Nguyễn Xuân Khánh (SN 1990) xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa).

Chiếc xe máy được hai đối tượng sử dụng biển số giả để đi cướp giật

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, chiều 29/5, khi chị Phạm Thị Hoàn (quận Hà Đông, Hà Nội) điều khiển xe máy vừa nghe điện thoại ở đoạn đường Lê Văn Lương kéo dài hướng Hà Đông thì bị Dũng và Khánh giật mất chiếc điện thoại.

Khi tên Khánh chưa kịp đút chiếc điện thoại vào túi thì bị Tổ công tác Y14/141 áp sát, bắt giữ.

Tên Dũng

Khai thác tại chỗ, tên Dũng khai mới ra Hà Nội chưa đầy 1 tháng nhưng đã gây ra nhiều vụ cướp ở thủ đô. Còn tên Khánh mới ra Hà Nội được 3 ngày nhưng đã gây ra 4 vụ cướp giật.

Tên Khánh

Chiếc xe máy Future do hai tên này điều khiển để đi cướp cũng được chúng ăn trộm cách đây 1 tháng.

Tổ công tác Y14/141 đã bàn giao các đối tượng trên cho công an phường sở xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc nhiệm bắt 3 tên cướp giật giỏ xách phụ nữ
Đặc nhiệm bắt 3 tên cướp giật giỏ xách phụ nữ

(VOV) -Các đặc nhiệm đã bắt giữ được 3 đối tượng trong 2 vụ cướp giật. Các đối tượng đều có tiền án, tiền sự.

Đặc nhiệm bắt 3 tên cướp giật giỏ xách phụ nữ

Đặc nhiệm bắt 3 tên cướp giật giỏ xách phụ nữ

(VOV) -Các đặc nhiệm đã bắt giữ được 3 đối tượng trong 2 vụ cướp giật. Các đối tượng đều có tiền án, tiền sự.

Tóm gọn 2 tên cướp giật trước cổng bệnh viện
Tóm gọn 2 tên cướp giật trước cổng bệnh viện

(VOV) -Phát hiện một phụ nữ đi từ trong bệnh viện ra, 2 tên cướp liền áp sát giật sợi dây chuyền.

Tóm gọn 2 tên cướp giật trước cổng bệnh viện

Tóm gọn 2 tên cướp giật trước cổng bệnh viện

(VOV) -Phát hiện một phụ nữ đi từ trong bệnh viện ra, 2 tên cướp liền áp sát giật sợi dây chuyền.

Nhiều nhóm cướp giật Sài Gòn sa lưới đặc nhiệm, hiệp sĩ
Nhiều nhóm cướp giật Sài Gòn sa lưới đặc nhiệm, hiệp sĩ

Đ. và H. phát hiện chị T.T.H (34 tuổi, quê Tiền Giang) đi bộ từ bệnh viện ra, trên cổ có đeo sợi dây chuyền nên áp sát giật rồi bỏ chạy.

Nhiều nhóm cướp giật Sài Gòn sa lưới đặc nhiệm, hiệp sĩ

Nhiều nhóm cướp giật Sài Gòn sa lưới đặc nhiệm, hiệp sĩ

Đ. và H. phát hiện chị T.T.H (34 tuổi, quê Tiền Giang) đi bộ từ bệnh viện ra, trên cổ có đeo sợi dây chuyền nên áp sát giật rồi bỏ chạy.