Cựu Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp dính án vì lừa đảo qua mạng internet

VOV.VN -Không có chức năng kinh doanh qua mạng nhưng lãnh đạo công ty vẫn lập gian hàng ảo để lừa đảo chiếm đoạt tiền

Sau 1 ngày xét xử, chiều 2/2, TAND TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết cấp sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Vinh (SN 1985, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội)– Cựu Chủ tịch HĐQT; Vũ Công Quỳnh (SN 1986, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội)– cựu Giám đốc và Nguyễn Văn Hoàng (SN 1983, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội)– cựu kế toán Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Công nghệ Thăng Long (Công ty Công nghệ Thăng Long).

Theo đó, Vũ Công Quỳnh bị tuyên phạt mức án 17 năm tù giam; Nguyễn Văn Vinh nhận mức án 14 năm tù giam và Nguyễn Văn Hoàng nhận mức án 12 năm tù giam.

Các bị cáo bị quy kết tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm
Mặc dù Công ty Công nghệ Thăng Long không có chức năng giao dịch mua bán hàng hóa, không liên kết với các siêu thị, nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền của khách hàng trên mạng Internet, các bị cáo đã thuê thiết kế 3 trang web: Vico24, Vicomark, Vicopay, làm nơi các thành viên trao đổi tin tức, chứa các gian hàng ảo.

Mỗi gian hàng được quy định với mức giá 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng tùy loại.

Khách hàng mua gian hàng sẽ được hưởng các quyền lợi như: Học tin học miễn phí, mua thẻ điện thoại giá rẻ từ 7,5% trở lên, mua tất cả các mặt hàng trên mạng được giảm giá từ 10% đến 15%....

Bên cạnh đó, các đối tượng còn phát hành loại thẻ giảm giá khi các thành viên đi mua sắm ở các siêu thị trên toàn quốc, đi dịch vụ spa.

Ngoài ra, người đã tham gia giới thiệu người mua gian hàng ảo sẽ được trích thưởng phần trăm theo hình thức đa cấp.

Các đối tượng còn thực hiện quảng bá, tổ chức hội thảo giới thiệu tại các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn.

Trong năm 2012, Công ty Công nghệ Thăng Long đã bán được 4.000 gian hàng ảo và thu lợi bất chính số tiền hơn 6 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lừa đảo bán bé gái 13 tuổi sang Trung Quốc
Lừa đảo bán bé gái 13 tuổi sang Trung Quốc

VOV.VN - Hiện Viện KSND Tối cao đã chuyển vụ án hình sự mua bán trẻ em, đến CQĐT Công an tỉnh Nghệ An để xử lý Lộc Văn Ỏn về tội danh nêu trên.

Lừa đảo bán bé gái 13 tuổi sang Trung Quốc

Lừa đảo bán bé gái 13 tuổi sang Trung Quốc

VOV.VN - Hiện Viện KSND Tối cao đã chuyển vụ án hình sự mua bán trẻ em, đến CQĐT Công an tỉnh Nghệ An để xử lý Lộc Văn Ỏn về tội danh nêu trên.

Lừa đảo tống tiền qua điện thoại hàng trăm triệu đồng
Lừa đảo tống tiền qua điện thoại hàng trăm triệu đồng

VOV.VN -Công an Thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh bắt giữ các đối tượng liên quan tới đường dây lừa đảo tống tiền qua phương thức gọi điện thoại.

Lừa đảo tống tiền qua điện thoại hàng trăm triệu đồng

Lừa đảo tống tiền qua điện thoại hàng trăm triệu đồng

VOV.VN -Công an Thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh bắt giữ các đối tượng liên quan tới đường dây lừa đảo tống tiền qua phương thức gọi điện thoại.

Giả làm cán bộ ngành Giáo dục, lừa đảo hàng tỷ đồng
Giả làm cán bộ ngành Giáo dục, lừa đảo hàng tỷ đồng

VOV.VN -Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền mà Hoàng Anh đã chiếm đoạt của các bị hại là trên 3 tỷ đồng, đến nay không có khả năng khắc phục

Giả làm cán bộ ngành Giáo dục, lừa đảo hàng tỷ đồng

Giả làm cán bộ ngành Giáo dục, lừa đảo hàng tỷ đồng

VOV.VN -Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền mà Hoàng Anh đã chiếm đoạt của các bị hại là trên 3 tỷ đồng, đến nay không có khả năng khắc phục

Bắt ổ nhóm lừa đảo bán tăm “từ thiện” tại bến xe Mỹ Đình
Bắt ổ nhóm lừa đảo bán tăm “từ thiện” tại bến xe Mỹ Đình

Để có được nhãn mác “tăm từ thiện”, các đối tượng đã photocopy màu  nhãn mác tăm của một số cơ sở từ thiện thật. 

Bắt ổ nhóm lừa đảo bán tăm “từ thiện” tại bến xe Mỹ Đình

Bắt ổ nhóm lừa đảo bán tăm “từ thiện” tại bến xe Mỹ Đình

Để có được nhãn mác “tăm từ thiện”, các đối tượng đã photocopy màu  nhãn mác tăm của một số cơ sở từ thiện thật.