Đắk Nông bắt đường dây trộm cắp xe máy

Từ tháng 6 đến nay, nhóm đối tượng đã thực hiện 30 vụ trộm cắp xe máy ở các huyện trong tỉnh, sau đó mang sang Bình Phước tiêu thụ.

Sau một thời gian điều tra theo dõi, Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắc Nông đã triệt phá một đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh gồm 9 đối tượng.

Nhóm trộm cắp này do Phạm Văn Mạnh (23 tuổi), ở xã Vĩnh Điều, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang cầm đầu. Tang vật thu giữ gồm 6 chiếc xe máy, 5 vam phá khóa, nhiều biển số xe giả cùng các phương tiện liên quan.

Các đối tượng khai nhận, từ tháng 6 đến nay, bọn chúng thực hiện 30 vụ trộm cắp xe máy ở các huyện Đắk Mil, Đắk Song và thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Thủ đoạn của chúng là chia thành từng nhóm 2 - 3 người, chở nhau bằng xe máy, dùng vam phá khóa lấy trộm xe khi người dân để ở những nơi vắng vẻ, không có người trông coi. Trên đường tháo chạy, chúng lắp biển số xe giả vào để tránh bị phát hiện, rồi mang sang tỉnh Bình Phước tiêu thụ.

Hiện, Công an huyện Đắk Mil đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên