Đâm chết người vì… bênh cháu

VOV.VN -Với lý do bênh cháu, bị cáo Bẩy đã dùng dao đâm chết đối phương ngay tại quán bida.

Ngày 2/7, TAND TP Cần Thơ đã mở phiên toà lưu động tại UBND phường Long Hưng (quận Ô Môn, Tp.Cần Thơ) xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bẩy (SN 1973, tổ 1, KV Long Định, phường Long Hưng) 20 năm tù giam. Ngoài mức án tù, bị cáo còn có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân 22 triệu đồng.


Bị cáo Bẩy và hiện trường gây án

Theo đó, khoảng 20h ngày 5/4, sau chầu nhậu cùng với Nguyễn Hữu Trí (SN 1976, em trai của Bẩy, ngụ cùng địa phương), Bẩy cùng Trí ra quán nước Kiều Trinh ở đầu hẻm gần nhà để giải khát và xem bida. 

Trong lúc ngồi cà phê chuyện trò với Trí, Bẩy nhìn thấy Nguyễn Kế Việt (SN 1983, trú tại 60/F, tổ 2, KV Long Định) dùng chân đá vào người cháu Nguyễn Hữu Giang (SN 2003, con trai Trí, gọi Bẩy bằng bác). 

Bênh cháu, Bẩy tiến đến hỏi chuyện thì Việt cho biết tại cháu Giang đứng xem chơi bida che khuất tầm nhìn của Việt. Sau đó, giữa Bẩy và Việt xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn, Bẩy bỏ về nhà. Tuy nhiên, một lúc sau, Bẩy cầm dao quay lại hiện trường đâm Việt thiệt mạng tại chỗ.

Từ tin báo, lực lượng chức năng nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ đã có mặt tiến hành khám hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, hung thủ gây án bị trinh sát bắt giữ ngay trong đêm. Tại cơ quan, Bẩy thừa nhận hành vi phạm tội của mình là do bênh cháu.

Tìm hiểu được biết, gia đình Bẩy thuộc diện nghèo khó tại địa phương, không đất canh tác, chủ yếu là làm thuê kiếm sống. Hiện người thân của Bẩy đang sống trong căn nhà từ thiện trao tặng. 

Bẩy là con thứ ba trong gia đình có bốn anh em nhưng tất cả đều thất học. Dù đã ngoài 40 tuổi nhưng Bảy vẫn cứ đơn độc một mình. Trước khi gây án thì Bẩy làm bốc vác cát đá cho một cửa hàng Vật liệu xây dựng trên địa bàn. Tiền kiếm được, Bẩy đưa hết cho gia đình để mua gạo sống lay lắt qua ngày. Riêng nạn nhân Việt là con trai út trong gia đình có 8 anh em. Hôm xảy ra án mạng thì Việt xin nghỉ làm thuê ở TP. Hồ Chí Minh hai ngày để về quê cúng đám giỗ ông ngoại thì gặp nạn.

Xét thấy bị cáo Bẩy gây án trong trường hợp này có tính chất côn đồ, tuy nhiên áp dụng tình tiết giảm nhẹ là bị báo do thành khẩn khai báo, có phần lỗi của nạn nhân nên HĐXX tuyên mức án nêu trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt khẩn cấp hung thủ dùng dao đâm chết người
Bắt khẩn cấp hung thủ dùng dao đâm chết người

Bị thanh niên dùng mũ bảo hiểm đánh mình, Sơn dùng dao đâm trúng ngực nạn nhân dẫn đến tử vong.  

Bắt khẩn cấp hung thủ dùng dao đâm chết người

Bắt khẩn cấp hung thủ dùng dao đâm chết người

Bị thanh niên dùng mũ bảo hiểm đánh mình, Sơn dùng dao đâm trúng ngực nạn nhân dẫn đến tử vong.  

Truy tìm tài xế xe khách đâm chết người rồi bỏ trốn
Truy tìm tài xế xe khách đâm chết người rồi bỏ trốn

Chiếc xe ô tô loại 50 chỗ gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn vào tối 21/4, tại khu vực ngã tư Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng (Hà Nội)

Truy tìm tài xế xe khách đâm chết người rồi bỏ trốn

Truy tìm tài xế xe khách đâm chết người rồi bỏ trốn

Chiếc xe ô tô loại 50 chỗ gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn vào tối 21/4, tại khu vực ngã tư Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng (Hà Nội)

Bắt hung thủ đâm chết người tại quán cà phê
Bắt hung thủ đâm chết người tại quán cà phê

Gặp con nợ tại quán cà phê nên Tuấn đòi tiền, tuy nhiên anh này xin khất nợ. Bực tức trước những lời hứa hẹn, Tuấn ra tay đâm nạn nhân tử vong.

Bắt hung thủ đâm chết người tại quán cà phê

Bắt hung thủ đâm chết người tại quán cà phê

Gặp con nợ tại quán cà phê nên Tuấn đòi tiền, tuy nhiên anh này xin khất nợ. Bực tức trước những lời hứa hẹn, Tuấn ra tay đâm nạn nhân tử vong.

Mâu thuẫn trên chiếu bạc, cầm dao đâm chết người
Mâu thuẫn trên chiếu bạc, cầm dao đâm chết người

VOV.VN - Gây án xong, Tùng ném con dao xuống một con sông gần hiện trường để phi tang.

Mâu thuẫn trên chiếu bạc, cầm dao đâm chết người

Mâu thuẫn trên chiếu bạc, cầm dao đâm chết người

VOV.VN - Gây án xong, Tùng ném con dao xuống một con sông gần hiện trường để phi tang.

Dùng cây xiên gạo đâm chết người, lĩnh án 14 năm tù
Dùng cây xiên gạo đâm chết người, lĩnh án 14 năm tù

VOV.VN - Liên tục bị gây sự, bị cáo bực tức dùng cây xiên gạo đuổi đánh rồi đâm một nhát chí mạng vào bụng khiến nạn nhân tử vong.

Dùng cây xiên gạo đâm chết người, lĩnh án 14 năm tù

Dùng cây xiên gạo đâm chết người, lĩnh án 14 năm tù

VOV.VN - Liên tục bị gây sự, bị cáo bực tức dùng cây xiên gạo đuổi đánh rồi đâm một nhát chí mạng vào bụng khiến nạn nhân tử vong.

Đâm chết người chỉ vì không nhường đường
Đâm chết người chỉ vì không nhường đường

VOV.VN - Lấy cớ hai anh Xuân và Dũng không chịu nhường đường, hai đối tượng cầm gậy và dao đánh một nạn nhân tử vong.

Đâm chết người chỉ vì không nhường đường

Đâm chết người chỉ vì không nhường đường

VOV.VN - Lấy cớ hai anh Xuân và Dũng không chịu nhường đường, hai đối tượng cầm gậy và dao đánh một nạn nhân tử vong.

Giải quyết mâu thuẫn giúp vợ, chồng đâm chết người
Giải quyết mâu thuẫn giúp vợ, chồng đâm chết người

Nghe vợ báo bị công ty kỉ luật vì đánh nhau với đồng nghiệp, Hùng từ quê lên để tìm gặp quản lí nói chuyện phải trái, rồi gây ra án mạng.

Giải quyết mâu thuẫn giúp vợ, chồng đâm chết người

Giải quyết mâu thuẫn giúp vợ, chồng đâm chết người

Nghe vợ báo bị công ty kỉ luật vì đánh nhau với đồng nghiệp, Hùng từ quê lên để tìm gặp quản lí nói chuyện phải trái, rồi gây ra án mạng.