Đang làm rõ 1 lái xe taxi tính tiền gấp 10 lần cho khách

(VOV) -Cường đã sử dụng thiết bị điện tử lắp đặt từ trước tính gian lận để chiếm đoạt tiền của khách.

Ngày 1/5, Công an quận Cầu Giấy khám phá vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, bắt Đào Văn Cường (SN 1963) trú tại Phương Trung, Thanh Oai là lái xe taxi hãng Trung Việt.

Khoảng 11h cùng ngày, Cường lái xe taxi đến cổng Bảo tàng Quân đội đường Điện Biên, có 2 khách nước ngoài thuê chở về Bảo tàng Dân tộc học trên đường Nguyễn Văn Huyên, Nghĩa Tân, Cầu Giấy. Khi đến nơi, đồng hồ tự động tính cước 98.000 đồng.

Bước đầu Cường khai nhận đã sử dụng thiết bị điện tử lắp đặt từ trước tính gian lận lên 980.000 đồng và chiếm đoạt tiền của khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phụ xe cầm 100 triệu đồng của khách bỏ trốn
Phụ xe cầm 100 triệu đồng của khách bỏ trốn

(VOV) -Sau khi nhận hai phong bì lái xe để ở đầu xe đi đến Giáp Bát thì phụ xe cầm 2 phong bì trên cất vào túi quần rồi bỏ trốn.

Phụ xe cầm 100 triệu đồng của khách bỏ trốn

Phụ xe cầm 100 triệu đồng của khách bỏ trốn

(VOV) -Sau khi nhận hai phong bì lái xe để ở đầu xe đi đến Giáp Bát thì phụ xe cầm 2 phong bì trên cất vào túi quần rồi bỏ trốn.

Tài xế taxi bắt chẹt du khách bị phạt 20 triệu đồng
Tài xế taxi bắt chẹt du khách bị phạt 20 triệu đồng

 Người lái xe taxi của hãng Trung Việt đã thừa nhận tại cơ quan anh ta thu của khách quá quy định.

Tài xế taxi bắt chẹt du khách bị phạt 20 triệu đồng

Tài xế taxi bắt chẹt du khách bị phạt 20 triệu đồng

 Người lái xe taxi của hãng Trung Việt đã thừa nhận tại cơ quan anh ta thu của khách quá quy định.