Đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ án đền bù Dự án hồ Thủy lợi Ia Mơr- Gia Lai

VOV.VN - Hôm nay (5/1), Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án, đề nghị truy tố 8 bị can liên quan tới sai phạm trong đền bù tại Dự án Hồ thuỷ lợi Ia Mơr (huyện Chư Prông) sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp.

Trong 8 bị can này, có 7 bị can từng là cán bộ huyện Chư Prông gồm: Nguyễn Tiến Tạo - Chánh văn phòng UBND huyện Chư Prông (nguyên Phó phòng TNMT huyện Chư Prông), Nguyễn Ngọc Ánh - chuyên viên Phòng TNMT huyện Chư Prông, Rơ Lan Chim - Bí thư Đảng ủy xã Ia Mơ, đều bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Nguyễn Thị Luyên (cựu kế toán trưởng Ban đền bù giải phóng mặt bằng huyện Chư Prông) bị truy tố về tội tham ô tài sản và sử dụng trái phép tài sản. Bị can Hà Ngọc Thẩn bị đề nghị truy tố tội sử dụng trái phép tài sản.

Bị can Hà Ngọc Thẩn (cựu Trưởng ban đền bù giải phóng mặt bằng huyện Chư Prông), Quách Văn Lực (cựu nhân viên Ban đền bù giải phóng mặt bằng huyện Chư Prông - trước đây là công chức địa chính xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) và Bùi Đình Hiếu (cựu công chức địa chính xã Ia Mơ, huyện Chư Prông) bị đề nghị truy tố về tội vi phạm các quy định về bồi thường đất đai, hỗ trợ tái định cư.

Liên quan vụ án này, một người dân là ông Trịnh Minh Hòa (trú xã Ia Mơ, huyện Chư Prông) bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Hòa đã lập hồ sơ khống để nhận đền bù khi thực hiện dự án hồ thủy lợi Ia Mơr.

Trước đó, VOV đã thông tin: Năm 2007 dự án hồ chứa thủy lợi Ia Mơr (huyện Chư Prông) được khởi công với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỉ đồng. Đây là công trình đa mục tiêu nhằm đảm bảo quốc phòng an ninh, di dân, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế khu vực biên giới của 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Đến năm 2017, đập thủy lợi Ia Mơr hoàn thành, chặn dòng tích nước, diện tích 2.800 ha. Tháng 6/2021, dự án đầu tư xây dựng 12 tuyến kênh nhánh để phục vụ tưới tiêu cho khoảng 1.000 ha đất canh tác của người dân trên địa bàn xã Ia Mơ được phê duyệt.

Ngay sau đó, người dân phản ánh có tình trạng xây dựng công trình lán trại trái phép trên đất nông nghiệp thuộc một số tuyến kênh nhánh của thủy lợi này để nhận bồi thường. Cuối tháng 7/2021, UBND huyện Chư Prông đi kiểm tra, kết quả cho thấy: trên các tuyến kênh dẫn thủy lợi Ia Mơr có 5 công trình là nhà được xây dựng bằng ván cũ, mái lợp tôn. Mỗi căn nhà có diện tích hơn 100 m2 và nằm trọn trong phạm vi xây dựng tuyến kênh nhánh. Hiện trạng thực tế cho thấy các căn nhà này chưa có dấu hiệu sử dụng, thậm chí có nhiều loại cây cỏ mọc trong đó. UBND huyện yêu cầu tháo gỡ các công trình này và kiên quyết không đền bù.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng tình trạng phá rừng ở vùng quy hoạch tưới của Thuỷ lợi Ia Mơr
Nóng tình trạng phá rừng ở vùng quy hoạch tưới của Thuỷ lợi Ia Mơr

VOV.VN - Thông tin tỉnh Gia Lai trình kế hoạch xin chuyển đổi hơn 8000 ha đất rừng tự nhiên ở xã biên giới Ia Mơr, huyện Chư Prông sang đất nông nghiệp để làm vùng tưới cho Công trình thuỷ lợi Ia Mơr đã khiến tình trạng phá rừng lấy đất sản xuất của người dân địa phương gia tăng liên tục.

Nóng tình trạng phá rừng ở vùng quy hoạch tưới của Thuỷ lợi Ia Mơr

Nóng tình trạng phá rừng ở vùng quy hoạch tưới của Thuỷ lợi Ia Mơr

VOV.VN - Thông tin tỉnh Gia Lai trình kế hoạch xin chuyển đổi hơn 8000 ha đất rừng tự nhiên ở xã biên giới Ia Mơr, huyện Chư Prông sang đất nông nghiệp để làm vùng tưới cho Công trình thuỷ lợi Ia Mơr đã khiến tình trạng phá rừng lấy đất sản xuất của người dân địa phương gia tăng liên tục.

Giải pháp nào cho thủy lợi "khổng lồ" Ia Mơr?
Giải pháp nào cho thủy lợi "khổng lồ" Ia Mơr?

VOV.VN -Chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tạo ra vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, phát huy giá trị sử dụng hồ thủy lợi Ia Mơr là mong ước của người dân.

Giải pháp nào cho thủy lợi "khổng lồ" Ia Mơr?

Giải pháp nào cho thủy lợi "khổng lồ" Ia Mơr?

VOV.VN -Chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tạo ra vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, phát huy giá trị sử dụng hồ thủy lợi Ia Mơr là mong ước của người dân.

Nghịch lý “kỳ quặc” khi triển khai thủy lợi Ia Mơr “khổng lồ”
Nghịch lý “kỳ quặc” khi triển khai thủy lợi Ia Mơr “khổng lồ”

VOV.VN -"Không hiểu lúc triển khai, đánh giá tác động thế nào mà công trình thủy lợi làm xong rồi nhưng không có gì để tưới, không biết làm thủy lợi kiểu gì..."

Nghịch lý “kỳ quặc” khi triển khai thủy lợi Ia Mơr “khổng lồ”

Nghịch lý “kỳ quặc” khi triển khai thủy lợi Ia Mơr “khổng lồ”

VOV.VN -"Không hiểu lúc triển khai, đánh giá tác động thế nào mà công trình thủy lợi làm xong rồi nhưng không có gì để tưới, không biết làm thủy lợi kiểu gì..."