Đề nghị truy tố kẻ đốt xác người tình, cướp tài sản

VOV.VN - Thấy người tình của mình có nhiều vòng vàng, Hiếu đã sát hại rồi đốt xác, sau đó cướp tài sản.

Ngày 2/3, thông tin từ VKSND TP HCM cho biết, đã có kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đề nghị truy tố bị can Lê Trung Hiếu (33 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) về hai tội giết người, cướp tài sản.

Đối tượng Hiếu tại cơ quan công an

Theo cơ quan điều tra, vào sáng 2/2/2013, tại bãi đất trống gần trường Đại học Quốc tế Miền Đông, phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) nhiều công nhân trên đường đi làm sớm đã hốt hoảng khi phát hiện một thi thể bị đốt cháy đen, biến dạng nằm cạnh đường.

Ngay sau đó, công an vào cuộc điều tra và xác định nạn nhân là Trương Thị Mỹ H. (48 tuổi, ngụ quận 12, TP HCM), bị giết trước khi đốt. Từ đây, chân tướng của kẻ thủ ác dần được lộ rõ. Sau 21 ngày điều tra, Công an Bình Dương đã ra lệnh bắt khẩn cấp Hiếu. Vì hiện trường xảy ra tại nhà nạn nhân ở quận 12, nên Công an tỉnh Bình Dương bàn giao đối tượng cho Công an TP HCM xử lý

Tại công an, Hiếu khai mặc dù đã có vợ con nhưng vẫn sống chung như vợ chồng với bà H.. Thấy người tình của mình đeo nhiều vàng, nên Hiếu lên kế hoạch đợi thời cơ thuận tiện sẽ giết và chiếm đoạt tài sản.

Tối ngày 31/1/2013, sau khi giết chết người tình, Hiếu cho thi thể vào bao tải rồi chở sang tỉnh Bình Dương. Sợ bị phát hiện, Hiếu đã dùng xăng đốt người tình. Tài sản mà kẻ thủ ác này chiếm đoạt gồm xe máy, đồng hồ, dây chuyền 10 chỉ vàng và một bộ vòng vàng Cimen 10 chiếc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kẻ giết người, đốt xác chủ quán nước nhận án tử hình
Kẻ giết người, đốt xác chủ quán nước nhận án tử hình

(VOV) -Không lấy được chiếc xe đã “cầm cố”, Vũ đã giết bà Vân đồng thời đốt xác để phi tang.

Kẻ giết người, đốt xác chủ quán nước nhận án tử hình

Kẻ giết người, đốt xác chủ quán nước nhận án tử hình

(VOV) -Không lấy được chiếc xe đã “cầm cố”, Vũ đã giết bà Vân đồng thời đốt xác để phi tang.

10 giờ truy bắt kẻ giết, cướp, đốt xác lái xe ôm ở Hà Nội
10 giờ truy bắt kẻ giết, cướp, đốt xác lái xe ôm ở Hà Nội

VOV.VN -Dựng lại các mối quan hệ của nạn nhân, chân dung hung thủ giết người, cướp tài sản rồi đốt xác dần lộ diện.

10 giờ truy bắt kẻ giết, cướp, đốt xác lái xe ôm ở Hà Nội

10 giờ truy bắt kẻ giết, cướp, đốt xác lái xe ôm ở Hà Nội

VOV.VN -Dựng lại các mối quan hệ của nạn nhân, chân dung hung thủ giết người, cướp tài sản rồi đốt xác dần lộ diện.

Khởi tố kẻ giết tài xế xe ôm, đốt xác rồi cướp tài sản
Khởi tố kẻ giết tài xế xe ôm, đốt xác rồi cướp tài sản

VOV.VN -Thiếu tiền tiêu xài, Đạt đã nảy sinh ý định giết lái xe ôm để cướp tài sản.

Khởi tố kẻ giết tài xế xe ôm, đốt xác rồi cướp tài sản

Khởi tố kẻ giết tài xế xe ôm, đốt xác rồi cướp tài sản

VOV.VN -Thiếu tiền tiêu xài, Đạt đã nảy sinh ý định giết lái xe ôm để cướp tài sản.

Kẻ giết người, đốt xác lái xe ôm bị đề nghị truy tố 2 tội
Kẻ giết người, đốt xác lái xe ôm bị đề nghị truy tố 2 tội

VOV.VN -Thiếu tiền tiêu xài, Đạt nảy sinh ý định giết lái xe ôm để cướp tài sản.

Kẻ giết người, đốt xác lái xe ôm bị đề nghị truy tố 2 tội

Kẻ giết người, đốt xác lái xe ôm bị đề nghị truy tố 2 tội

VOV.VN -Thiếu tiền tiêu xài, Đạt nảy sinh ý định giết lái xe ôm để cướp tài sản.

Vụ giết người, đốt xác phi tang: Đã bắt được hung thủ
Vụ giết người, đốt xác phi tang: Đã bắt được hung thủ

VOV.VN -Do thiếu tiền tiêu xài nên Nguyễn Văn Đạt đã chuẩn bị sẵn hung khí để tìm xe ôm nhằm cướp tài sản.

Vụ giết người, đốt xác phi tang: Đã bắt được hung thủ

Vụ giết người, đốt xác phi tang: Đã bắt được hung thủ

VOV.VN -Do thiếu tiền tiêu xài nên Nguyễn Văn Đạt đã chuẩn bị sẵn hung khí để tìm xe ôm nhằm cướp tài sản.

Lời khai của hung thủ giết xe ôm, đốt xác
Lời khai của hung thủ giết xe ôm, đốt xác

Hung thủ khai do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản và sau đó đốt xác nạn nhân để phi tang.

Lời khai của hung thủ giết xe ôm, đốt xác

Lời khai của hung thủ giết xe ôm, đốt xác

Hung thủ khai do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản và sau đó đốt xác nạn nhân để phi tang.