Đi nhậu về… đâm chết vợ

Do bị vợ cằn nhằn sau khi đi nhậu về, người chồng hung hãn cầm dao đâm vợ trọng thương và tử vong sau đó.

Thượng tá Đậu Quang Tuyến – Phó Trưởng Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1970, trú tổ dân phố Nghĩa Phú, phường Cam Nghĩa, Cam Ranh) cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi giết người.

Điều đáng nói là người bị hại trong vụ án này chính là vợ của y.

Trước đó, tối 18/4 Tuấn đi nhậu cùng bạn bè về thì bị vợ cằn nhằn. Tuấn và vợ là Bùi Thị Xuân Kết (SN 1978) xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc nóng giận, Tuấn đã dùng dao nhọn đâm vào ngực chị Kết, làm chị bị thương và tử vong tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh do vết thương quá nặng. Sau đó, Tuấn đã đến Công an phường Cam Nghĩa tự thú./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên