Điều tra lại tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” trong vụ án Vifon

VOV.VN -Hội đồng xét xử quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm, trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát tối cao để điều tra và xét xử lại tội danh trên.

Ngày 19/5, TAND tối cao tại TP HCM đã đưa ra phán quyết cuối cùng sau 5 ngày xét xử phúc thẩm vụ án tiêu cực tại công ty Vifon.

Cụ thể, Hội đồng xét xử (HĐXX) bác đơn kháng cáo kêu oan đối với tội “tham ô tài sản” và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Huyền (59 tuổi, nguyên Phó Tổng giám đốc Vifon) y án sơ thẩm 20 năm tù với tội danh trên. Tương tự, bị cáo Nguyễn Bi (65 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Vifon) cũng bị bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm 15 năm tù về tội “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Do sức khỏe yếu nên HĐXX cho các bị cáo ngồi nghe tuyên án

Về tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của Huyền và Bi, xét số tiền chiếm đoạt của 2 bị cáo chưa được làm rõ nên HĐXX đã quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm, trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát tối cao để điều tra và xét xử lại tội danh trên.

Về các phán quyết khác, HĐXX bác đơn kháng cáo của nguyên đơn dân sự là Công ty Vifon, giảm án từ 7 năm tù xuống 5 năm tù cho bị cáo Dương Thị Mẫn (67 tuổi, nguyên nhân viên kế toán thanh toán) do bị cáo có sức khỏe yếu, bệnh tật liên miên, gia cảnh khó khăn. Các bị cáo Đàm Tú Liên (nguyên kế toán trưởng) Ka Thị Thu Hồng (nguyên thủ quỹ) đều được tuyên y án sơ thẩm.

Ngoài ra, HĐXX cũng kiến nghị Giám đốc thẩm đối với khoản tiền 65.000 USD mà cấp sơ thẩm chưa tuyên buộc bị cáo Huyền phải nộp. Đây là số tiền Huyền đã nhận từ quyết định chi thưởng 290.000 USD của Nguyễn Bi.

Như đã thông tin, lợi dụng giai đoạn Công ty Viifon chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang doanh nghiệp cổ phần, Huyền, Nguyễn Bi cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Nhà nước và cổ đông Công ty Vifon tổng số tiền ước tính hơn 18 tỉ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên