Điều tra sai phạm tại Tổng công ty cao su Đồng Nai

Tổng công ty Cao su Đồng Nai có dấu hiệu vi phạm trong quản lý nguồn vốn đầu tư, quản lý đất công lỏng lẻo...

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Đồng Nai ngày 3/9 cho biết, công an đang tiến hành điều tra, làm rõ những sai phạm trong quản lý kinh tế tại Tổng công ty Cao su Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ xác định có nhiều dấu hiệu vi phạm trong quản lý nguồn vốn đầu tư, quản lý đất công lỏng lẻo, lập quỹ chi sai nguyên tắc tại Tổng công ty này.

Theo hồ sơ, vào năm 2001, khoảng 1.000 m2 đất tại Nông trường cao su Bình Lộc (thuộc Tổng Công ty Cao su Đồng Nai) đã được cấp cho ông Nguyễn Phúc Toàn (Phó Tổng giám đốc). Ngoài ra, khoảng 2.000 m2 đất tại lô cao su 65 của nông trường cũng đã bị phân lô, chia chác cho một số cán bộ.

Sau khi cán bộ, công nhân viên tổng công ty tố cáo, tháng 2/2012, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Cao su Đồng Nai đã ra quyết định thu hồi đất của ông Toàn. Còn đất tại lô 65, do nhiều người đã được cấp sổ đỏ và mua bán sang tay nhiều lần nên chưa thể thu hồi.

Ngoài ra, tại Nông trường cao su Bình Lộc còn có dấu hiệu lập quỹ, bỏ ngoài sổ sách khoảng 700 triệu đồng.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nâng cao vai trò của Quốc hội trong phòng, chống tham nhũng
Nâng cao vai trò của Quốc hội trong phòng, chống tham nhũng

Quốc hội phải nâng cao chất lượng việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hạn chế cơ hội tham nhũng.

Nâng cao vai trò của Quốc hội trong phòng, chống tham nhũng

Nâng cao vai trò của Quốc hội trong phòng, chống tham nhũng

Quốc hội phải nâng cao chất lượng việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hạn chế cơ hội tham nhũng.

Chấp nhận đau đớn để chống tham nhũng thành công
Chấp nhận đau đớn để chống tham nhũng thành công

Với phong cách gần gũi, cởi mở, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng sẵn lòng dành cho báo chí những cuộc trò chuyện thẳng thắn trước nhiều vấn đề "nóng" của đất nước.

Chấp nhận đau đớn để chống tham nhũng thành công

Chấp nhận đau đớn để chống tham nhũng thành công

Với phong cách gần gũi, cởi mở, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng sẵn lòng dành cho báo chí những cuộc trò chuyện thẳng thắn trước nhiều vấn đề "nóng" của đất nước.

Các bị cáo vụ tham nhũng đất ở Vĩnh Phúc đều nhận tội
Các bị cáo vụ tham nhũng đất ở Vĩnh Phúc đều nhận tội

Cuối giờ chiều 28/6, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ tham nhũng đất ở Vĩnh Phúc đã kết thúc phần tranh tụng. 9 bị cáo đều thừa nhận sai phạm và mong được hưởng khoan hồng.

Các bị cáo vụ tham nhũng đất ở Vĩnh Phúc đều nhận tội

Các bị cáo vụ tham nhũng đất ở Vĩnh Phúc đều nhận tội

Cuối giờ chiều 28/6, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ tham nhũng đất ở Vĩnh Phúc đã kết thúc phần tranh tụng. 9 bị cáo đều thừa nhận sai phạm và mong được hưởng khoan hồng.

Hai Tổng Bí thư và một quyết tâm chống tham nhũng
Hai Tổng Bí thư và một quyết tâm chống tham nhũng

Nếu cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã dùng khái niệm “Im lặng đáng sợ” để chỉ biểu hiện vô cảm, vô trách nhiệm, phớt lờ ý kiến của nhân dân, 25 năm sau, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng “sốt ruột” khi nhìn vào đâu cũng có hiện tượng tham nhũng, hư hỏng.

Hai Tổng Bí thư và một quyết tâm chống tham nhũng

Hai Tổng Bí thư và một quyết tâm chống tham nhũng

Nếu cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã dùng khái niệm “Im lặng đáng sợ” để chỉ biểu hiện vô cảm, vô trách nhiệm, phớt lờ ý kiến của nhân dân, 25 năm sau, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng “sốt ruột” khi nhìn vào đâu cũng có hiện tượng tham nhũng, hư hỏng.

Kê khai tài sản – biện pháp mạnh trong phòng, chống tham nhũng
Kê khai tài sản – biện pháp mạnh trong phòng, chống tham nhũng

Vì không công khai, minh bạch về tài sản của các quan chức, cán bộ cho nên tham nhũng, lãng phí càng có điều kiện phát triển và nó đã trở thành “quốc nạn”.  

Kê khai tài sản – biện pháp mạnh trong phòng, chống tham nhũng

Kê khai tài sản – biện pháp mạnh trong phòng, chống tham nhũng

Vì không công khai, minh bạch về tài sản của các quan chức, cán bộ cho nên tham nhũng, lãng phí càng có điều kiện phát triển và nó đã trở thành “quốc nạn”.